Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp

TPO - Sáng 8/2 (tức 29 tháng Chạp), dòng người vẫn tiếp nối về các tỉnh miền Tây đón Tết Nguyên đán. Từ Cần Thơ về các tỉnh khu vực Nam sông Hậu vẫn còn tình trạng ùn tắc cục bộ, bởi quốc lộ 1 vẫn đang là "đòn gánh" chính cho các phương tiện lưu thông đổ về các tỉnh.
Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 1

Ghi nhận của Tiền Phong sáng 8/2 trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 2Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 3

Từ Cần Thơ về Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, quốc lộ 1 vẫn đang là tuyến đường chính cho các phương tiện lưu thông.

Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 4

Dòng người về quê đa phần là đi xe máy, chở theo đồ đạc.

Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 5

Đoạn ngã ba Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 6

Điểm giao quốc lộ 1 với quốc lộ 61, cửa ngõ vào Hậu Giang. Phía sau cổng chào là khu chợ Cái Tắc, đường nhỏ hẹp nên ùn ứ lâu hơn.

Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 7Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 8

Quốc lộ 61 là tuyến đường huyết mạch, đi qua các huyện Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy, thành phố Vị Thanh (tỉnh lỵ của Hậu Giang) rồi đi Kiên Giang.

Quốc lộ về Hậu Giang đông nghẹt sáng 29 tháng Chạp ảnh 9

Qua khỏi thị trấn Cái Tắc, quốc lộ 1 hướng về Sóc Trăng thông thoáng hơn.

Tết năm nay, đường về miền Tây từ TPHCM đến Cần Thơ đã thông thoáng hơn do có cao tốc "chia lửa". Riêng từ Cần Thơ về các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, do cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang triển khai thi công nên quốc lộ 1 vẫn đang "gồng mình".

Tin liên quan