Quán quân Giải thưởng Cựu sinh viên Anh phát triển ngành kiến trúc công nghệ cao

0:00 / 0:00
0:00
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Mẫn, Quán quân hạng mục Văn hóa và Sáng tạo - Giải cựu sinh viên Anh năm 2022-23 (Study UK Alumni Awards) chia sẻ quyết định tham gia giải thưởng của anh xuất phát từ sự gắn bó với nền giáo dục của Anh Quốc và tầm nhìn cho ngành kiến trúc Việt Nam.

Đây không chỉ là một cách tri ân và thể hiện sự biết ơn đối với những giá trị anh đã nhận được từ Vương quốc Anh, mà còn mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có đam mê kiến trúc có thể trang bị những kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ cao cho sự phát triển của kiến trúc Việt Nam.

Quán quân Giải thưởng Cựu sinh viên Anh phát triển ngành kiến trúc công nghệ cao ảnh 1
Anh Nguyễn Xuân Mẫn (đứng giữa) nhận giải Quán quân hạng mục Văn hóa và Sáng tạo tại Lễ trao giải Study UK Alumni Awards 2022-23 hồi tháng 3/2023

Sau khi trở thành Quán quân giải thưởng Study UK Alumni tại hạng mục Văn hóa và Sáng tạo vào tháng 3 vừa qua, Xuân Mẫn cho biết việc được vinh danh bởi Hội đồng Anh đã tạo nên những tác động tích cực cả về sự nghiệp và nhận thức cá nhân của anh. “Với tư cách là một kiến trúc sư, tôi luôn khao khát tạo ra những tác động tích cực bằng việc khẳng định các kiến thức và ý tưởng cấp tiến, và việc được vinh danh tại Study UK Alumni Awards đã là bước đệm quan trọng giúp tôi thực hiện điều đó. Đây không chỉ là một một cơ hội vinh danh mà còn là một trách nhiệm, một ước mơ và một cầu nối giữa tôi và những cơ hội mới, giữa mối quan hệ Việt Nam - UK, đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc và nghệ thuật sáng tạo.”

Anh Mẫn cho biết Giải thưởng chính là nguồn động lực to lớn giúp anh tiếp tục theo đuổi kiến trúc công nghệ cao và truyền đạt tâm huyết của mình đến với nhiều người hơn. “Tôi tham gia giảng dạy, chia sẻ những hiểu biết mới nhất về ứng dụng AI trong kiến trúc cho cộng đồng chuyên nghiệp trong các chương trình CPD của hội kiến trúc sư và các trường đại học trên khắp cả nước. Điều này không chỉ giúp tôi kết nối với nhiều học viên và đồng nghiệp hơn, mà còn khẳng định vị trí và vai trò của mình trong ngành.”

Quán quân Giải thưởng Cựu sinh viên Anh phát triển ngành kiến trúc công nghệ cao ảnh 2

Xuân Mẫn là Diễn giả lớp Master Class “Công nghệ và ứng dụng trong thiết kế Kiến trúc - Nội thất” tại LIXIL Talent Match

Hành trình trở thành kiến trúc sư thời đại mới

Trước khi trở thành một chàng kiến trúc sư công nghệ cao như hiện tại, Nguyễn Xuân Mẫn đã bén duyên với sáng tạo và có sở thích đặc biệt với vẽ từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Xuân Mẫn lựa chọn ngành Kiến trúc của Đại học Xây dựng và trở thành thủ khoa đầu vào năm 2008. Trong quá trình học, anh nhận được học bổng toàn phần 322 của Bộ Giáo dục Đào tạo và lựa chọn du học Anh bởi các trường đại học kiến trúc tại đây luôn đứng trong top đầu cùng chương trình giảng dạy chất lượng cao trên thế giới.

Khoảng thời gian theo học tại Đại học Newcastle, anh cho biết: “Vương quốc Anh là một trong những trung tâm kiến trúc lớn nhất thế giới, với nhiều kiến trúc sư tài ba và công trình kiến trúc từ cổ kính đến hiện đại đều rất đẹp và sáng tạo", quán quân Alumni Awards chia sẻ thời gian học tập ở Anh đã truyền cảm hứng và trang bị cho anh những vốn liếng quý giá giúp định hình tư duy và hướng phát triển về ngành của mình như hiện tại.

Trong bốn năm trở về Việt Nam sau tốt nghiệp đại học, Xuân Mẫn đã áp dụng các công nghệ kỹ thuật số mà anh học được tại Anh như thiết kế bền vững và mô hình thông tin kiến trúc xây dựng (BIM - Building Information Modeling). Khi là kiến trúc sư, quản lý BIM cho một công ty kiến trúc Thụy Sĩ tại Việt Nam, anh Mẫn tham gia nhiều dự án cao tầng của Singapore và Việt Nam, tích cực ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế. Công việc này đã giúp anh và công ty đạt giải vàng BCA Awards của Singapore, góp phần giúp anh tiếp tục giành học bổng toàn phần Chevening của Chính phủ Anh.

Khi quay lại học thạc sĩ ở trường kiến trúc Bartlett trực thuộc University College London, những kiến thức chuyên sâu hơn về lịch sử và ứng dụng của thiết kế bằng thuật toán, công nghệ thực tế ảo VR AR, tự động hoá và trí tuệ nhân tạo trong kiến trúc là mối quan tâm nghiên cứu chính của anh. "Chương trình thạc sĩ Thiết kế kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc công nghệ cao tại Đại học Bartlett of University College London là một hành trình tuyệt vời nữa với tôi khi được tiếp cận với kiến thức và kỹ thuật tiên tiến của kiến trúc thế giới, giúp tôi tìm được định hướng trong sự nghiệp", quán quân Alumni Awards chia sẻ.

Đồ án nghiên cứu thạc sĩ về thiết kế kiến trúc ứng dụng tự động hoá xây dựng nhà module gỗ của anh Mẫn tại trường UCL đã được giải vàng cho đồ án xuất sắc của khóa, được đăng tải trên nhiều tạp chí uy tín của Anh và cũng là một là tiền đề cho các nghiên cứu và thực hành vào công ty của anh hiện tại.

Quán quân Giải thưởng Cựu sinh viên Anh phát triển ngành kiến trúc công nghệ cao ảnh 3

Anh Nguyễn Xuân Mẫn (nam đứng giữa) nhận giải “Dự án tương lai của năm” thuộc Ashui Awards - một giải thưởng uy tín của ngành Xây dựng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với khát vọng theo đuổi sự phát triển trong lĩnh vực kiến trúc công nghệ cao cho kiến trúc Việt Nam, năm 2020, anh thành lập công ty kiến trúc XMArchitect (XMA) với định hướng phát triển thiết kế sáng tạo và bền vững dựa trên những ứng dụng công nghệ cao.

Hầu hết công trình của XMA đều có hình dáng đặc biệt, phức tạp, nếu chỉ sử dụng phương pháp thiết kế truyền thống sẽ khó thực hiện. Các công nghệ như thiết kế bằng thuật toán, công nghệ thực tế ảo, mô phỏng và tự động hóa luôn được ứng dụng trong quá trình thiết kế. Đây cũng là một trong các công ty đi đầu trong thiết kế Metaverse tại Việt Nam.

Một số thiết kế nổi bật của đơn vị như: Metacity (Thành phố ảo trên không), ITU Digital World, Metaway Office, Viettel Virtual Pavilion, Bảo tàng mỹ thuật online, Bảo tàng Kiên Giang.

Triển lãm ảo thế giới số ITU Digital World 2021 đã giành giải nhất tại Rethinking the Future Awards 2022, hạng mục Exhibition Design và được đề cử giải Dự án của tương lai thuộc Giải thưởng Ashui Award. Đồng thời dự án Metacity của Xuân Mẫn và các cộng sự tại XMA và giải thưởng Metaverse Design Awards (Interior Design Magazine) và Architizer A+ Awards, là những giải thưởng về kiến trúc danh giá của Mỹ.

Quán quân Giải thưởng Cựu sinh viên Anh phát triển ngành kiến trúc công nghệ cao ảnh 4

Một số dự án kiến trúc ứng dụng công nghệ cao của XMArchitect. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngoài ra, Mẫn và XMA còn phát động và tổ chức cuộc thi Waste Into Art 2021: Plastic Into Creative - biến rác thải nhựa thành sáng tạo cùng với UNESCO và Trường ĐH Xây Dựng, Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Italy. Cuộc thi góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề xã hội như tái chế rác thải nhựa, phục vụ cuộc sống và bảo vệ môi trường, và đặc biệt mang các kiến thức đó đến gần hơn với sinh viên ngành Kiến trúc tại Việt Nam.

Khát vọng phát triển ngành kiến trúc Việt Nam

Sau khi trở thành Quán quân của Alumni Awards, cá nhân Xuân Mẫn và XMArchitect đều đang nhận được những cơ hội và tiềm năng mới.

Anh được trường Đại học Newcastle vinh danh vào một trong 10 kiến trúc sư xuất sắc từng tốt nghiệp tại trường, cùng với những cái tên nổi tiếng thế giới khác như Sir Terry Farrell - người đã thiết kế toà nhà MI6 tại London. Ngoài ra, anh Mẫn còn được chọn làm đại diện cho Việt Nam trong chương trình "Vươn Xa Việt Nam - Kiến Tạo Tương Lai" của Truyền hình QPVN.

Việc được công nhận bởi một tổ chức uy tín như Hội đồng Anh còn giúp XMA mở ra cơ hội hợp tác và thực hiện dự án với các tập đoàn lớn như FPT và SunGroup, cũng như việc hoàn thiện các dự án cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đồng thời anh Mẫn và XMA vừa qua cũng đã vui mừng đạt được giải nhất Giải thưởng Architizer A+ Award cho dự án Metacity, hạng mục Metaverse Design và sẽ tham dự lễ trao giải và hội thảo tại Louis Vuitton Foundation, Paris vào 20/10 tới đây.

Chia sẻ về những thành tựu và tin vui mà anh và đội ngũ XMA đã nhận được trong thời gian qua, anh Mẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với nền giáo dục Anh, những giá trị vô hình và hữu hình mà anh nhận được từ những năm tháng du học. Điều đó còn tuyệt vời hơn khi những nỗ lực và triết lý mà anh theo đuổi được công nhận. Đó cũng là lý do anh mong muốn truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ - những kiến trúc sư tương lai về trải nghiệm học tập ở Anh Quốc và tinh thần cầu tiến không ngại khám phá để mang tới những biến đổi tích cực cho ngành nghề mình hoạt động: “Những kiến thức, kỹ năng và tư duy mà tôi đã học được từ nước Anh chính là nền tảng vững chắc giúp tôi đứng vững trước những thách thức, biến động của thị trường và ngành nghề. Đồng thời, việc này cũng giúp tôi nhận ra rằng, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, chúng ta đều có thể đạt được những thành tựu nếu chúng ta luôn giữ vững niềm tin, khao khát học hỏi và không ngừng cố gắng.” - Quán quân Giải Văn hóa và Sáng tạo chia sẻ.

(Xem thêm về Giải thưởng Study UK Alumni Award do Hội đồng Anh tổ chức)

MỚI - NÓNG