TPO - Trao đổi tại tọa đàm “Hộ kinh doanh với chính sách thuế mới: Thách thức và giải pháp đồng hành” diễn ra tại trụ sở báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) sáng nay 8/7, ông Nguyễn Tiến Minh – Phó trưởng Thuế TP Hà Nội cho biết: Hộ kinh doanh phát sinh tâm lý lo ngại truy thu lại của thời gian trước do sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ có sự tăng cao so với doanh thu đã khoán. Thuế Thành phố Hà Nội khẳng định không có thực hiện việc truy thu.
TPO - Tại nhiều chợ lẻ ở TPHCM cũng như trên các sàn thương mại điện tử, nhiều loại mỹ phẩm được quảng cáo tràn lan là hàng hiệu có giá rẻ không tưởng, chỉ vài chục ngàn đồng mỗi món.
TPO - Lực lượng chức năng TP Huế tiến hành tiêu hủy 1 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, gắn nhãn nước ngoài và mua qua mạng xã hội. Số thực phẩm trôi nổi tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe người tiêu dùng này đã bị xử lý theo quy định pháp luật.
TPO - Sở Công Thương phối hợp đơn vị liên quan thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố.
TPO - Phải đến khi cơ quan công an vào cuộc triệt phá, hàng loạt tài khoản Tiktoker nổi tiếng mới bị phát lộ là kênh bán hàng giả, hàng nhái. Vấn đề đặt ra là trong thời gian qua, hàng giả, hàng nhái buôn bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử nhưng dường như việc phát hiện, xử lý... rất nhỏ giọt.
TPO - Ngày 18/6, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định xử phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng đối với các hộ kinh doanh vi phạm môi trường, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
TPO - Đội QLTT số 14 đã kiểm tra, phát hiện 2.570 sản phẩm là giày dép với tổng trị giá hơn 2,43 tỷ đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cửa hàng trên phố Cầu Giấy, Hà Nội.
TPO - Lực lượng Quản lý thị trường Cà Mau vừa phát hiện nhiều thuốc đông dược thành phẩm dạng nén thành viên, tuýp vi phạm, trong đợt cao điểm đấu tranh chống tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
TPO - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ngày 13/6, cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn thuốc tân dược và siro nhập lậu chưa kịp đưa ra thị trường tiêu thụ tại thành phố Móng Cái.
TPO - Lực lượng chức năng thành phố Huế vừa phát hiện và xử lý lô hàng gồm 1 tấn chân gà đông lạnh gắn nhãn mác "KZERO - Paraguay" nhưng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, được mua trôi nổi qua mạng xã hội.
TPO - Theo Cục Quản lý thị trường và Phát triển trong nước, Bộ Công Thương việc đóng cửa của nhiều tiểu thương cho thấy tình trạng hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc đang khá nhức nhối trên thị trường. "Nếu không có vấn đề gì, các cửa hàng sao lại phải đóng cửa?", đại diện Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường đặt vấn đề.
TPO - Tổ công tác phát hiện xe tải biển số Nghệ An chở 29 con trâu. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ.
TPO - Nhiều khu chợ, trung tâm thương mại vốn được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” tại TPHCM hiện đang trong tình trạng hàng loạt ki-ốt cửa đóng then cài, trùm bạt kín mít.
TPO - Ngày 9/6, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho hay đã tạm giữ khoảng 700kg mực khô nghi không đảm bảo an toàn thực phẩm bị bỏ lại tại khu vực vỉa hè đường Chu Huy Mân (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).
TPO - Hàng loạt các cơ sở kinh doanh đóng cửa, tạm dừng kinh doanh không phải do thay đổi hình thức kê khai thuế. Nguyên nhân là do tiểu thương sợ cơ quan chức năng kiểm tra, truy xuất xuất xứ hàng hóa.
TPO - Tối muộn ngày 6/6, UBND xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) đã có báo cáo nhanh về vụ việc phát hiện “núi” thực phẩm chức năng đổ tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh.
TPO - Liên tiếp trong tháng 5, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã ra quân kiểm tra nhiều điểm kinh doanh, thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm, quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc.
TPO - Lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy hàng trăm chiếc ví cầm tay, túi xách, giày dép, áo quần… giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại các cửa hàng thời trang giữa trung tâm TP. Đà Nẵng, trung tâm chợ TP. Buôn Ma Thuột, chợ Vinh...
TPO - Gần 6.000 sản phẩm, trong đó có hàng tấn hàng hóa như táo đỏ, khô bò, gân bò chay… vừa bị lực lượng chức năng TPHCM phát hiện khi đang chuẩn bị tuồn ra thị trường để tiêu thụ.
TPO - Mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, mắt kính... nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới được bày bán tràn lan tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại ở TPHCM với giá chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi món "hàng hiệu".
TPO - Kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện đơn vị này đang bày bán hàng trăm hộp sữa bột dành cho trẻ em nhập lậu.
TPO - Trung tâm Thương mại Dược phẩm và trang thiết bị y tế tại Quận 10 từ lâu được mệnh danh là “chợ dược” lớn nhất TP.HCM và khu vực phía Nam. Tuy nhiên, giữa cao điểm chống thuốc giả, nơi đây trở nên vắng vẻ, nhiều quầy thuốc bỏ hết sản phẩm ra khỏi kệ hoặc đóng cửa.
TPO - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hàng may mặc, lực lượng chức năng phát hiện 14 chiếc áo phông in cờ đỏ sao vàng kèm bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên, hình ảnh bản đồ trên các sản phẩm này không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
TPO - Khi phát hiện có lực lượng kiểm tra, tiểu thương Trung tâm Thương mại Saigon Square vội vàng đóng sập cửa gian hàng nhằm né tránh. Tuy nhiên, hàng nghìn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đã bị lực lượng chức năng thu giữ ngay tại chỗ.
TPO - Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lào Cai cho hay, lực lượng Quản lý thị trường vừa phát hiện, thu giữ hơn 1,5 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
TP - Chia sẻ với PV Tiền Phong, một chuyên gia về thương mại và quản lý thị trường thừa nhận, có tình trạng “đùn đẩy” trách nhiệm giữa các đơn vị, giữa các bộ ngành khi xảy ra việc liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Với hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, thuốc giả, sữa giả thời gian qua bị phanh phui, việc phải chịu trách nhiệm chính của Bộ Y tế là không phải bàn cãi.
TPO - Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả do Nguyễn Thị Dung (SN 1995), trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) làm chủ.
TPO - Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đề cập trong phiên thảo luận tổ sáng 23/5, khi cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội.