“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan

Điệu quan họ "Mời trầu" sẽ mở đầu chương trình " Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới.". Ảnh: Lan Anh
Điệu quan họ "Mời trầu" sẽ mở đầu chương trình " Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới.". Ảnh: Lan Anh
TPO - Tối 23/8, tại Nhà hát chèo Hải Phòng, đoàn nghệ thuật "Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới" đã tổng duyệt chương trình trước khi lên đường sang Hà Lan biểu diễn cho cộng đồng người Việt nhân dịp Quốc khánh 2/9 và tham dự Liên hoan các đại sứ quán (Embassy Festival) cùng 30 đoàn nghệ thuật đến từ 43 các quốc gia khác nhau.
“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 1 Cả đoàn sẽ cùng hát bài "Làng quan họ quê tôi". Ảnh: Lan Anh
Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, lần đầu tiên các nghệ nhân dân gian Việt Nam mang hai di sản thế giới là quan họ và hầu đồng tới khán giả nước ngoài và cộng đồng người Việt tại Hà Lan. 

Chỉ với 13 thành viên, đoàn đã nỗ lực hết mình, một người kiêm nhiệm nhiều vai để có thể thể hiện những nét tinh hoa, đặc sắc của hai di sản văn hóa Việt Nam trong chương trình nghệ thuật kéo dài 60 phút.

“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 2 Nghệ nhân dân gian Trần Nguyễn Thị Trung đang hầu đồng. Ảnh: Lan Anh
Chương trình do Nghệ nhân dân gian Trần Nguyễn Thị Trung, người được mệnh danh là "người đàn bà hai di sản" làm Trưởng đoàn. Nghệ nhân Trần Nguyễn Thị Trung sinh ra trong cái nôi của nghệ thuật Quan họ, biết hát Quan họ từ bé, hiện  là Phó Chủ tịch CLB Quan họ làng Lim. Chị cũng là  một thanh đồng có tiếng với 37 năm tuổi đồng. 
“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 3 Nghệ nhân dân gian Trần Thị Thanh Hải trong giá chầu Bát lột tả chân dung một nữ tướng nhà Hai Bà Trưng-  Ảnh: Lan Anh
Tham gia chương trình còn có  những nghệ nhân dân gian nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn như nghệ nhân quan họ Nguyễn Thị Hồng Thái (Chủ tịch CLB Quan họ Lim), Nghệ nhân dân gian Trần Thị Thanh Hải (Nghệ nhân dân gian quốc tế, Viện trưởng Viên nghiên cứu và ứng dụng thẩm mỹ VN), Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Được (thanh đồng tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên), Cung văn trưởng Nguyễn Thế Anh, các hầu dâng Sơn Tùng, Hải Vân, nhạc công Kim Dung, Xuân Tuyến.
“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 4 Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Được trong giá chầu lục,  thanh đồng nam trong giá nữ. Ảnh: Lan Anh
Một số giá hầu đồng tiêu biểu như  Giá Đức ông Trần Triều, ông Hoàng Mười, cô bé Thượng ngàn, cô Chín, chầu lục, chầu bát... sẽ  được các thanh đồng Trần Nguyễn Thị Trung, Trần Thị Thanh Hải, Nguyễn Văn Được thể hiện.
“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 5 Nghệ nhân dân gian Trần Thị Thanh Hải trong giá chầu cô bé Thượng Ngàn. Ảnh: Lan Anh
Ngoài ra, đoàn chọn hai tiết mục tiêu biểu là dân ca quan họ "Ngồi tựa song đào" (do hai nghệ nhân quan họ Hồng Thái, Trần Trung thể hiện) và giá chầu cô Chín (do nghệ nhân Trần Thị Thanh Hải) tham dự Embassy Festival lần thứ 5 diễn ra tại The Hague ngày 1/9-2/9. Đây là liên hoan do các đạo diễn,chuyên gia lễ hội nổi tiếng của Hà Lan chủ trì với sự tham gia của nhiều tiết mục đặc sắc đến từ nhiều vùng miền văn hóa trên khắp thế giới.
“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 6 Nghệ nhân Trần Trung trong giá chầu Đệ ngũ tuần tranh. Ảnh: Lan Anh
“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 7 Nghệ nhân Thanh Hải trong giá chầu cô Chín. Ảnh: Lan Anh
“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 8 Nghệ nhân Trần Trung trong giá chầu Đệ ngũ tuần tranh. Ảnh: Lan Anh
“Quan họ- Lên đồng: Hai di sản thế giới” lần đầu tới Hà Lan ảnh 9 Nghệ nhân Thanh Hải trong giá chầu Bát. Ảnh: Lan Anh
MỚI - NÓNG