Quan hệ Việt - Mỹ đang tiếp tục phát triển

Quan hệ Việt - Mỹ đang tiếp tục phát triển
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, văn hoá và an ninh…

Ông John Boardman - Phó Đại sứ Mỹ ở Việt Nam - đã khẳng định điều này tại Diễn đàn “Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: Con đường đi tới” do Hội Việt - Mỹ phối hợp với Quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam và cộng đồng các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 4/6. Đây là một hoạt động nhằm tiến tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo ông J. Boardman, thương mại hai chiều giữa 2 quốc gia đã tăng mạnh kể từ khi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực vào tháng 12/2001.

Ông J. Boardman cho rằng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển sẽ không những tạo ra các cơ hội cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người tiêu dùng của hai nước, mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. “Điều này đã tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương giữa hai nước và mang lại lợi ích cho cả hai bên”.

Về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thưng mại Thế giới (WTO), ông J.Boardman cho biết Hoa Kỳ tích cực ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên của WTO. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã khẳng định sự ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO với Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội gần đây.

Về chuyến thăm Mỹ sắp tới của Thủ tướng nước ta Phan Văn Khải, Phó Đại sứ Mỹ J. Boardman nói: “Chúng tôi hy vọng chuyến thăm lịch sử này sẽ tạo ra những tiến bộ giữa hai nước trong những lĩnh vực cụ thể”.

Theo ông J.Boardman, nhiều thỏa thuận quan trọng giữa Chính phủ 2 nước trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giao thông đường biển, trợ giúp phát triển, khoa học và công nghệ… đang được quan chức hai bên thảo luận và có thể hoàn thành trước chuyến thăm Mỹ sắp tới của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Phó Đại sứ Mỹ J.Boardman khẳng định: “Những thỏa thuận này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đang ngày càng mở rộng giữa hai nước”.

Về những bất đồng giữa hai phía trong thời gian qua, ông J. Boardman bày tỏ hy vọng mối quan hệ song phương giữa hai nước “sẽ không bị chệch hướng bởi những bất đồng này”.

Theo ông J. Boardman, Hoa Kỳ và Việt Nam đều có chung lợi ích khi châu Á là một khu vực ổn định và an toàn mà ở đó tất cả mọi người đều được phép phát triển và kinh doanh một cách hòa bình và ở đó, những thách thức về an ninh như việc phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm quốc tế và ma túy… có thể được giải quyết thông qua các thể chế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam - khẳng định “chính những điểm tương đồng về lợi ích là cơ sở thuận lợi và động lực cho những bước đi tích cực từ hai phía”, mang lại sự phát triển khá nhanh chóng trong quan hệ song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong 10 năm qua.

Trước đó, theo ông Hồng, tại hội thảo "Việt Nam - Hoa Kỳ: Thúc đẩy hiểu biết, hướng tới tương lai” được tổ chức vào cuối tháng 11/2004, Đại sứ Mỹ Michael Marine đã khẳng định: “Việt Nam và Hoa Kỳ hiện không có sự khác biệt về chiến lược. Trên thực tế, có nhiều lĩnh vực, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chung lợi ích hoặc có lợi ích song trùng”.

Ông Hồng cũng cho biết: “Trong quá trình phát triển quan hệ Việt - Mỹ, bên cạnh những nỗ lực của chính phủ hai nước, có sự đóng góp rất quan trọng của nhiều tổ chức và cá nhân của Việt Nam và Mỹ”.

Cũng tại Diễn đàn này, hơn 100 đại diện của các tổ chức nhân dân, các tổ chức cựu chiến binh, tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ, học giả, các nhà hoạt động chính trị - xã hội và doanh nghiệp của hai nước đã cùng thảo luận kết quả 10 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và đề xuất những khuyến nghị nhằm góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Để thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng 2 nước cần tiếp tục xây dựng khuôn khổ quan hệ hữu nghị và hợp tác ổn định, lâu dài, hướng tới tương lai.

Trong thông cáo báo chí về Diễn đàn, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

MỚI - NÓNG