Quân đội Nga nhận vũ khí laser ‘làm chói mắt’ đối phương

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Quốc phòng Nga sắp nhận hệ thống laser cơ động mới có khả năng "làm chói mắt" thiết bị quang học của các máy bay, đầu đạn dẫn đường cho bom và tên lửa, trong khoảng cách vài chục cây số.

Hãng Sputnik dẫn tờ Izvestia cho biết, hệ thống cũng đối phó được các tổ hợp quang học điện tử gắn trên xe bọc thép, xe tăng, thiết bị ngắm của tên lửa chống tăng.

Theo Izvestia, vũ khí laser cơ động mới dễ bố trí trên các xe chiến đấu nhờ kích thước gọn.

Nguyên tắc hoạt động của thiết kế khá đơn giản: tia chùm laser hướng đến hệ thống quang học bị phát hiện và sẽ "làm chói mắt" đối phương.

Một số nguồn thông tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga khẳng định, thiết kế vũ khí laser đang trải qua giai đoạn thử nghiệm.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.