Quân đội Israel đang hoạt động bên trong thành phố Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “thành phố Gaza đang bị bao vây” và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) “đang hoạt động bên trong thành phố, gia tăng áp lực lên Hamas mỗi giờ, mỗi ngày”.
Quân đội Israel đang hoạt động bên trong thành phố Gaza ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

“Đến nay, chúng tôi đã loại bỏ hàng nghìn chiến binh đối phương, từ trên cao và dưới lòng đất”, ông Netanyahu nói trong một cuộc họp báo hôm 7/11. “Hamas phát hiện ra rằng chúng tôi đang tiếp cận những nơi mà họ không nghĩ là chúng tôi sẽ đến được. Và chiến dịch vẫn đang được tiến hành.”

“Trên mặt trận ngoại giao, chúng tôi đang hoạt động suốt ngày đêm để cho phép IDF có thời gian thực hiện các hoạt động quân sự còn lại”, ông Netanyahu nói thêm. "Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chiến thắng."

Thủ tướng cũng cảnh báo phong trào Hezbollah không nên tham gia cuộc chiến từ phía bắc Israel.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc Hezbollah hay Hamas ở Li-băng làm tổn hại đến cộng đồng và dân thường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả bằng hỏa lực quyết liệt trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Nếu Hezbollah chọn tham chiến, đây sẽ là sai lầm lớn nhất của lực lượng này."

Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng ông "thường xuyên liên lạc" với Tổng thống Mỹ Joe Biden. "Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của ông ấy cũng như của chính quyền và người dân Mỹ".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Yoav Gallant cũng cho biết IDF đang “ở trung tâm thành phố Gaza” và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cũng như bộ chỉ huy của Hamas.

Ông Gallant tiết lộ “quân đội đến từ phía bắc và phía nam, phối hợp với lực lượng không quân và hải quân để tiến vào”.

“Họ dựa vào thông tin tình báo chính xác, với một mục tiêu: các chiến binh Hamas ở Gaza, cơ sở hạ tầng và chỉ huy của nhóm này”, ông Gallant nói trong một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng nhắc lại quan điểm của chính phủ Israel rằng nước này sẽ không thực hiện "lệnh tạm dừng nhân đạo" nếu Hamas không trao trả các con tin bị bắt giữ.

"Chúng ta sẽ tiếp tục bị áp lực; tôi biết rằng chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn. Theo cách nhìn của tôi, chúng ta không thể chấm dứt cuộc chiến này cho đến khi các mục tiêu của nó hoàn thành. Trong cuộc chiến này, cuộc chiến chúng ta buộc phải thực hiện, chúng ta không thể quay trở lại. Chúng ta không thể dừng lại... cho đến khi giành được chiến thắng trước Hamas và sự trở lại của các con tin", ông Gallant nói.

Theo CNN
MỚI - NÓNG