Quá mệt mỏi, tiến sĩ bị ĐH Cần Thơ khởi kiện đã nộp đơn nghỉ việc

Quá mệt mỏi, tiến sĩ bị ĐH Cần Thơ khởi kiện đã nộp đơn nghỉ việc
TPO - Ngày 1/7, tiến sĩ Vũ Thị Nhuận, người bị Trường Đại học Cần Thơ khởi kiện đòi học phí đào tạo, xác nhận với Tiền Phong bà đã nộp đơn xin nghỉ việc tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ vào ngày 23/6.

Do Trường ĐH Cần Thơ rút đơn kiện, ngày 27/6/2016, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐST-LĐ đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp bồi thường chi phí đào tạo đồng do chấm dứt hợp đồng làm việc giữa Trường Đại học Cần Thơ và bà Vũ Thị Nhuận, nguyên giảng viên Trường Đại học Cần Thơ.

Hiện bà Nhuận đang làm công tác tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Cụm thi Cà Mau. Trao đổi qua điện thoại, bà Nhuận cho biết, việc nhận quyết định đình chỉ vụ án tại TAND quận Ninh Kiều do gia đình bà nhận thay vào buổi sáng 29/6,  khi bà đang trên đường đi Cà Mau thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi Quốc gia 2016.

Được hỏi nguyên nhân vì sao lại nộp đơn xin nghỉ việc tại nơi đang công tác (Trường đại học Y Dược Cần Thơ), bà Nhuận cho biết, Trường  Đại học Cần Thơ đã cho bà thôi việc từ lâu nhưng không trả quyết định thôi việc nên khi bà đi một đơn vị mới để xin việc bị gặp rất nhiều khó khăn, đã vậy Đại học cần Thơ còn khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, đòi bồi thường gần 600 triệu đồng chi phí đào tạo tiến sĩ tại Trường đại học Kyushu (Nhật Bản), thời gian từ tháng 10/2005 - 9/2008, nhưng thực chất kinh phí đào tạo hoàn toàn do Trường Đại học Kyushu cung cấp, đó là một dạng học bổng quốc tế.

Bà Nhuận cho biết, vì việc này mà hơn hai  năm nay, cuộc sống của bà rất căng thẳng, mệt mỏi. Thêm vào đó, gần một năm nay, Đại học Y dược Cần Thơ, nơi công tác mới của bà chỉ ký hợp đồng lao động ngắn hạn, cứ một tháng hoặc 2 hai tháng ký lại một lần. Tổng thu nhập của bà chỉ gần 7 triệu đồng/tháng, trong khi bà đang phải nuôi 2 con đang học THCS và Tiểu học. “Vì thấy công việc bấp bênh, tương lai mù mịt nên tôi đành gởi đơn xin nghỉ việc”, Tiến sĩ Nhuận nói.

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Võ Phạm Minh Thư xác nhận, Phòng đã nhận được đơn xin nghỉ việc của Bà Nhuận từ Khoa Khoa học cơ bản của Trường gởi lên, nhưng hiện giờ Trường đang tập trung cho công tác thi tại Cà Mau nên chưa xử lý việc này.

Sau khi học Tiến sỹ ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Kyushu - Nhật Bản, tháng 10/2008, bà Nhuận về lại Trường Đại học Cần Thơ  giảng dạy. Đầu năm 2011, bà Nhuận có đơn xin tham dự khóa đào tạo sau Tiến sĩ tại Nhật Bản, Trường Đại học Cần Thơ không chấp thuận, bà Nhuận đã làm đơn xin nghỉ việc để tham gia khóa đào tạo sau Tiến sĩ tại Viện Y Khoa thuộc Trường ĐH Tokyo. Trở về Việt Nam vào cuối  năm 2012 và thất nghiệp, tháng 10 năm 2014 được Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ký hợp đồng làm giảng viên môn sinh học tại Khoa Khoa học cơ bản.

Ngày 17/12/2014, Trường ĐH Cần Thơ gửi đơn khởi kiện TS Vũ Thị Nhuận,  với  lý do “từ tháng 10/2005 đến 9/2008, bà Vũ Thị Nhuận được Trường Đại học Cần Thơ cử đi học Tiến sỹ ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Kyushu - Nhật Bản. Toàn bộ kinh phí trong thời gian đi học do Trường Đại học Cần Thơ chịu. Việc bà Nhuận đơn phương nghỉ, để đi học sau Tiến sĩ là ý định không muốn phục vụ tại Trường mà không bồi thường chi phí đào tạo, do đó Trường ĐH Cần Thơ yêu cầu Tòa án  tuyên buộc bà Vũ Thị Nhuận và người liên quan (Chồng bà Nhuận) bồi thường số tiến 569 triệu đồng” (Trích dẫn đơn khởi kiện).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.