Có 44 kết quả :

Công an tỉnh Sóc Trăng chi tiếp khách, quà biếu gần 40 tỷ đồng

Công an tỉnh Sóc Trăng chi tiếp khách, quà biếu gần 40 tỷ đồng

TPO - Giai đoạn 2011 – 2016, tổng thu quỹ sản xuất của Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ hơn 38,1 tỷ đồng, nhưng đã chi gần 46 tỷ đồng, trong đó chi mua quà biếu, tiếp khách hết hơn 39,7 tỷ đồng. Mặc dù không phát hiện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng song đoàn kiểm tra cho rằng việc chi số tiền lớn cho tiếp khách, quà biếu là chưa đúng quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Mua gần 30kg pháo lậu làm quà biếu

Mua gần 30kg pháo lậu làm quà biếu

 Sáng 24/2, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ bà Đào Thị Mỹ dùng xe ô tô 4 chỗ chở 32 chai rượu và 29,5 kg pháo các loại không rõ nguồn gốc làm quà biếu.
Nhìn gần cặp bưởi hồ lô chơi Tết giá gần 2,5 triệu đồng

Nhìn gần cặp bưởi hồ lô chơi Tết giá gần 2,5 triệu đồng

TPO - Bưởi hồ lô in chữ tài – lộc, thư pháp, đồng tiền… là một trong những loại trái được rất nhiều người dân ưa chuộng chọn để chưng Tết hoặc làm quà biếu, mang ý nghĩa may mắn trong năm mới. Hiện nay, các loại này đang được nhà vườn thu hoạch cho ra thị trường Tết Mậu Tuất 2018 với giá từ 300 – 1,2 triệu đồng/trái.
Anh Lê Quang Thắng đang bế con gà Đông Tảo trị giá hơn 10 triệu đồng.

Săn hàng đặc sản chơi Xuân

TP - Những ngày Tết sắp cận kề, nhiều người không ngần ngại bỏ công sức, hàng trăm triệu đồng để “săn” được chậu lan quý Trần mộng Sa Pa “khủng”, được ví là “vua” của các loại lan hoặc lùng những quả “chú” gà Đông Tảo chân đẹp về chơi, biếu tết ... Để “chơi” được hàng độc cũng không dễ.
Phương Dung (bìa phải) hướng dẫn Đinh Hương (giữa) làm bánh. Ảnh: NVCC.

Xu hướng tự làm bánh biếu

TP - Gần đến Trung thu, nhìn các cô các mẹ bày những mẻ bánh nóng hổi vừa ra lò trên… Facebook mà thèm. Đặc biệt, họ làm không phải để bán mà để nhà ăn, đem biếu hoặc làm từ thiện.
Hiểu rồi!

Hiểu rồi!

TP - - Hớt hơ hớt hải chạy đi đâu đấy? - Còn đi đâu nữa! Tết cận kề mình cũng theo phong trào của ít lòng nhiều chọn tí quà biếu sếp…