Thái Bình cây đổ la liệt, mất điện diện rộng do ảnh hưởng bão số 3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình, mưa kèm theo gió giật mạnh đã làm cho loạt cây xanh đổ la liệt, nhiều nơi mất điện trên diện rộng.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, mưa kết hợp gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh bật gốc, ngã đổ… Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiến hành thống kê những thiệt hại ban đầu.

Theo báo cáo của tỉnh Thái Bình, tính đến 15h ngày 7/9 tại trạm Khí Tượng Thái Bình đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Trạm Thủy văn Ba Lạt gió cấp 9, giật cấp 12; các nơi trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 30-50mm. Từ nay đến ngày 09/9, trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm. Thiệt hại ban đầu về sản xuất nông nghiệp, ước tính sơ bộ ban đầu có khoảng trên 20.000ha lúa Mùa đã và đang trổ bị đổ nghiêng, ảnh hưởng nặng.

Thái Bình cây đổ la liệt, mất điện diện rộng do ảnh hưởng bão số 3 ảnh 1

Trao đổi với PV, đại diện Sở Công thương Thái Bình cho biết, tại Thái Bình có sự cố 4 đường dây 110 kV và có 03 TBA 110 kV đang mất điện. Trên 80 lộ đường dây trung áp mất điện và khoảng 570 nghìn khách hàng bị mất điện. Dự kiến khi bão tan Công ty sẽ huy động nhân lực kiểm tra, thống kê, khắc phục cấp điện lại cho khách hàng. Phòng Điều độ sẽ phối hợp với các đơn vị cô lập các điểm sự cố và cấp điện lại cho các đường dây đảm bảo vận hành trong thời gian sớm nhất, đặc biệt lưu ý các đường dây cấp điện cho các phụ tải quan trọng như bơm chống úng, bệnh viện, trụ sở công quyền điều hành.

Thái Bình cây đổ la liệt, mất điện diện rộng do ảnh hưởng bão số 3 ảnh 2

Đường điện trên đê biển Cồn Vành (Tiền Hải) bị đứt.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên, tại Tiền Hải (Thái Bình) có mưa lớn, gió giật mạnh, một số thiệt hại đường điện trên đê biển Cồn Vành (Tiền Hải) bị đứt, một số nơi khác có cây đổ.

Trao đổi với PV, ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết, từ 8h sáng huyện Tiền Hải đã cắt điện để đảm bảo an toàn. Tại các xã đều bố trí máy phát để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Ngoài ra, các xã đều có các Tổ công tác ứng trực để xử lý, di dời cây cối đổ, đảm bảo giao thông không bị tắc nghẽn và xử lý các tình huống khác. Hiện trên toàn huyện chưa có điểm nào bị tắc nghẽn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG