'Ba sẵn sàng' là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo TS Võ Thế Quân - cựu Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, “Ba sẵn sàng” là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX; từ phong trào cho thấy, thanh niên Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, với chủ nghĩa yêu nước, gắn bó máu thịt với đất nước.

Ngày 26/7, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Từ Ba sẵn sàng đến Thanh niên tình nguyện: Lịch sử và sự tiếp nối truyền thống của sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Dự hội thảo có chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội; PGS TS Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm; nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ Đoàn.

'Ba sẵn sàng' là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX ảnh 1

Trước khi bắt đầu hội thảo, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo PGS TS Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, năm 1964, trong bối cảnh mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã phát động phong trào “Tam bất kì”, sau đó được đổi tên thành phong trào “Ba sẵn sàng”. Đây là cuộc vận động yêu nước rộng lớn và sôi nổi nhất của thanh niên, sinh viên Việt Nam trong thế kỷ XX.

'Ba sẵn sàng' là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX ảnh 2

PGS TS Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm phát biểu khai mạc hội thảo

Tiếp nối tinh thần phong trào “Ba sẵn sàng”, gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm sau đó, nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi của sinh viên Việt Nam đã hình thành và phát triển, trong đó, có phong trào Thanh niên tình nguyện, đã góp phần tạo nên những truyền thống tốt đẹp của thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Đến nay, phong trào Thanh niên tình nguyện đã được triển khai 25 năm, trở thành một dấu ấn nổi bật của thanh niên, sinh viên Việt Nam, là trường học thực tiễn phong phú và sinh động để thanh niên Việt Nam cống hiến, trải nghiệm và trưởng thành.

'Ba sẵn sàng' là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX ảnh 3

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo

Trao đổi tại hội thảo, TS Võ Thế Quân - cựu Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định: “Phong trào “Ba sẵn sàng” ra đời trong giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của dân tộc ta. Đây là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam trong thế kỷ XX, đã góp phần quan trọng đưa dân tộc ta đi đến chiến thắng vĩ đại là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”.

'Ba sẵn sàng' là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX ảnh 4

TS Võ Thế Quân - cựu Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Theo TS Võ Thế Quân, từ phong trào “Ba sẵn sàng” cho thấy thanh niên Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, với chủ nghĩa yêu nước, gắn bó máu thịt với đất nước. Thanh niên là người đi đầu, xung kích thực hiện hiệu quả tốt đẹp nhất các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; đi đầu trong những thời khắc khó khăn nhất, chiến trường ác liệt nhất.

Sức sống của phong trào “Ba sẵn sàng” cũng chứng minh làm nổi bật vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong đoàn kết, tập hợp, phát huy thanh niên, cũng như gắn bó mật thiết, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của bạn trẻ để triển khai phong trào hành động cách mạng có tính hiệu triệu, hiệu quả.

'Ba sẵn sàng' là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX ảnh 5

Các bạn sinh viên tham gia hội thảo

Từ bài học “Ba sẵn sàng”, TS. Võ Thế Quân đưa ra một số gợi ý để tổ chức Đoàn phát huy thanh niên trong bối cảnh hiện nay. TS Quân nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định xây dựng đất nước phát triển hùng cường vào năm 2045. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với trục trung tâm là chuyển đổi số, đã đảo lộn toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội toàn thế giới.

Vì thế, Đoàn Thanh niên cần phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ trong bối cảnh hiện nay. “Việc sáng tạo cộng với chuyển đổi số sẽ giúp chúng ta làm thay đổi được căn bản rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, trong đó có giáo dục", TS. Quân nói.

'Ba sẵn sàng' là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX ảnh 6

Thanh niên “Ba sẵn sàng” của khu Đống Đa (Hà Nội) lên đường nhập ngũ, tháng 8/1964, sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia tập trung nghiên cứu, chia sẻ về sức sống, sự lan tỏa của các phong trào “Ba sẵn sàng” và phong trào Thanh niên tình nguyện; các biện pháp giáo dục thế hệ trẻ, bồi dưỡng phẩm chất, phát huy giá trị của sinh viên trong thời đại mới.

Ban tổ chức cho biết, 27 báo cáo tham gia hội thảo đã được thẩm định, biên tập, chỉnh sửa và in trong Kỷ yếu toàn văn của Hội thảo Khoa học Quốc gia do NXB Đại học Sư phạm xuất bản, sẽ phát hành sau Hội thảo. Đây là tập hợp các nghiên cứu có giá trị góp phần vào việc nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục thanh niên sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Đáp lại lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, 19 giờ 30 phút, ngày 30/4/1964, lễ phát động phong trào “Ba sẵn sàng” được Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tại nghĩa trang Mai Dịch.

Khí thế sẵn sàng lên đường cứu nước, bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ Thủ đô cũng phát triển mạnh mẽ ở Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, công nhân Nhà máy Cơ khí Hà Nội, Nhà máy Ô tô Hoà bình…

Trước yêu cầu mới, đặc biệt là sau khi Mỹ tiến hành ném bom phá hoại miền Bắc, tháng 8/1964, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội họp phiên bất thường, quyết định phát động phong trào “Ba sẵn sàng” với ba nội dung: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.

Phong trào “Ba sẵn sàng” nhanh chóng lan rộng và được sự hưởng ứng của thanh niên Thủ đô và sau đó là thanh niên cả nước. Riêng tháng 8/1964, hơn 1 triệu nam nữ thanh niên sinh viên của tất cả các tỉnh thành miền Bắc đăng kí tham gia phong trào Ba sẵn sàng.

Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của phong trào này, tháng 3/1965, T.Ư Đoàn đã chính thức kêu gọi thanh niên cả nước hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”.

Chỉ trong một thời gian ngắn, “Ba sẵn sàng” đã trở thành “phong trào cách mạng rộng lớn của quần chúng thanh niên, là chiến trường lập công của tuổi trẻ, là trường học bồi dưỡng một thế hệ thanh niên anh hùng của một dân tộc Việt Nam anh hùng” như lời của Tổng Bí thư Trường Chinh.

MỚI - NÓNG