Vì sao nợ thuế vài trăm nghìn cũng bị cấm xuất cảnh?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tài chính cho biết, số lượng người nộp thuế nợ thuế dưới 1 triệu đồng rất lớn và đa số nợ kéo dài. Cơ quan thuế rà soát, thông báo tới người nợ thuế trước khi đề nghị tạm hoãn xuất cảnh và nhắc nhở trường hợp vô tình nợ thuế, nộp dần nợ thuế khi doanh nghiệp khó khăn.

Đó là thông tin được Bộ Tài chính cho biết trong thông cáo vừa phát đi về các vấn đề dư luận quan tâm.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, cơ quan thuế rà soát, đối chiếu số nợ thuế gửi tới người nợ thuế trước khi gửi đề nghị tạm hoãn xuất cảnh.

Người nộp thuế có thể chủ động tra cứu nợ thuế trên hệ thống ngành thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Việc tạm hoãn xuất cảnh là một biện pháp cứng rắn cũng như cảnh báo người nộp thuế tuân thủ quy định nộp thuế”, Bộ Tài chính cho biết.

Theo Bộ Tài chính, Luật Quản lý thuế đã quy định hành lang pháp lý đối với việc nợ thuế. Theo đó, trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.

Luật Quản lý thuế cũng quy định việc cho phép người nộp thuế nộp dần tiền thuế nợ trong trường hợp có bảo lãnh của ngân hàng. Như vậy, cơ quan thuế đã nhắc nhở để các trường hợp vô tình nợ thuế khẩn trương nộp thuế và cũng có phương án nộp dần cho doanh nghiệp khó khăn không nộp được hết nợ một lần.

Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh. Theo đó, trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh gồm: Cá nhân, người đại diện doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nợ thuế; Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Vì sao nợ thuế vài trăm nghìn cũng bị cấm xuất cảnh? ảnh 1

Người dân làm thủ tục tại cơ quan thuế. (Ảnh: CP).

Thời quan qua, cục thuế địa phương thường xuyên thông báo cấm xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế. Trong đó, nhiều chủ doanh nghiệp cho biết, khoản nợ thuế chỉ vài trăm nghìn cũng bị xuất cảnh. Có doanh nhân cho biết, không biết đến khoản nợ thuế này, chỉ khi xuất cảnh mới phát hiện khiến lỡ dở công việc cá nhân.

Đánh giá về việc cá nhân, người đại diện doanh nghiệp chỉ nợ thuế vài trăm nghìn đồng cũng bị cấm xuất cảnh, chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được cho rằng việc cấm xuất cảnh do nợ thuế đã quy định trong Luật Quản lý thuế. Trong giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp không tránh khỏi việc nợ thuế, cơ quan thuế có nhiều giải pháp hỗ trợ như thông báo, làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, cho nộp dần tiền thuế.

“Số tiền nợ thuế dưới 1 triệu đồng so với hoạt động, quy mô vốn của doanh nghiệp rất nhỏ. Nếu không thể hoàn thành số tiền thuế này, hoạt động của doanh nghiệp sao có thể vượt qua giai đoạn khó khăn? Vì vậy, lý do khó khăn nên không nộp được số thuế này chưa hợp lý mà có dấu hiệu chây ỳ. Trường hợp, chủ doanh nghiệp vô tình nợ thuế dẫn đến cấm xuất cảnh, cơ quan thuế cũng cần kiểm tra quy trình thông báo tới doanh nghiệp đã đầy đủ hay chưa”, ông Được cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng lên tiếng về việc sàn thương mại điện tử phải nộp thuế thay cho người kinh doanh. Theo đó, việc sàn thương mại điện tử nộp thuế thay cá nhân kinh doanh nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối kê khai thuế.

“Việc sàn thương mại điện tử nộp thuế thay sẽ giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho toàn xã hội. Thay vì hàng chục nghìn cá nhân trực tiếp khai, cơ quan thuế chỉ cần đầu mối sàn giao dịch thương mại điện tử khai, nộp thuế thay”, Bộ Tài chính cho biết.

MỚI - NÓNG
Đường Vành đai 4 đang được thi công thế nào?
Đường Vành đai 4 đang được thi công thế nào?
TPO - Gói thầu số 9 (đoạn qua huyện Đan Phượng và Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và gói thầu số 11 đi qua 3 xã Tiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đang được hàng trăm công nhân cùng máy móc thiết bị gấp rút thi công, xử lý nền đất yếu.