Cần Thơ đặt tên đường theo tên nghệ sĩ cải lương Bảy Nhiêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huỳnh Năng Nhiêu - tên thật của nghệ sĩ Bảy Nhiêu - nghệ sĩ đa tài, kép hát lừng danh, ông bầu của nhiều “đại ban” nức tiếng là một trong những người đầu tiên đem cải lương ra nước ngoài - được trình để HĐND thành phố Cần Thơ xem xét đặt tên đường.

UBND TP. Cần Thơ vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc đặt tên một số tuyến đường ở thành phố. Trong số 7 tuyến đường được đề nghị đặt tên có 3 tuyến ở quận Ninh Kiều, 2 tuyến ở quận Thốt Nốt, một tuyến ở quận Cái Răng và một tuyến ở huyện Phong Điền.

Tại quận Ninh Kiều, tên ông Phạm Sơn Khai được trình để đặt cho tuyến đường chính trong khu nhà ở cán bộ giáo viên Đại học Cần Thơ. Giới hạn tuyến đường này từ điểm giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh đến bờ hồ Búng Xáng (phường An Khánh, quận Ninh Kiều).

Theo UBND TP. Cần Thơ, ông Phạm Sơn Khai là hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Cần Thơ sau năm 1975. Trong các nhiệm kỳ đảm đương nhiệm vụ, ông Khai đã tập hợp và đẩy mạnh tình đoàn kết với các lực lượng tri thức, cùng đóng góp phát triển nhà trường, xã hội.

Ông Khai có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giáo dục ở Cần Thơ và cả khu vực. Việc đặt tên ông cho trục đường chính của khu nhà ở cán bộ giáo viên Đại học Cần Thơ là phù hợp, nhằm tưởng nhớ, ghi nhận công lao của ông với các thế hệ cán bộ giáo viên của trường.

Cần Thơ đặt tên đường theo tên nghệ sĩ cải lương Bảy Nhiêu ảnh 1

Trong số 7 tuyến đường được đề nghị đặt tên có 3 tuyến ở quận Ninh Kiều, 2 tuyến ở quận Thốt Nốt, một tuyến ở quận Cái Răng và một tuyến đường ở huyện Phong Điền.

Thành phố dự định đặt tên Trần Hoàng Na cho đoạn tiếp nối đường Trần Hoàng Na hiện hữu, từ đường 30/4 đến đường Nguyễn Văn Cừ, dài 2,3 km. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, giới hạn từ cầu Cái Khế đến cầu Nhị Kiều, thuộc phường Thới Bình (đặt tiếp nối thêm 710 m cộng với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hiện hữu).

Ở quận Cái Răng, dự định đặt tên Nguyễn Hùng Minh cho tuyến đường B26, giới hạn từ đường A12 đến A15, khu dân cư Hưng Phú, khu vực 7, phường Hưng Phú.

Theo UBND TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Hùng Minh là danh nhân địa phương, quê quán huyện Châu Thành (Cần Thơ cũ) nay là quận Cái Răng. Ông có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong đó có sự kiện ngày 23/9/1945 ông Minh trực tiếp lái ca nô đưa Bác Tôn (Tôn Đức Thắng), Phạm Hùng và một số cán bộ cao cấp của Đảng từ nhà tù Côn Đảo về đất liền.

Quận Thốt Nốt, đường giới hạn từ quốc lộ 91 đến cầu 2/9 phường Thốt Nốt dự định được đặt tên Thanh Niên. Đây cũng là tên gọi tạm mà người dân nơi đây quen gọi trước nay.

Cũng tại quận Thốt Nốt, đường Huỳnh Năng Nhiêu dự định được đặt cho đường đang được tạm gọi là đường Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 và đường nối Gentraco. Đường được giới hạn từ quốc lộ 91 đến cổng trường Tiểu học Thốt Nốt 1 và đường nối đường Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Thái Học.

Ông Huỳnh Năng Nhiêu, tức nghệ sĩ Bảy Nhiêu là nghệ sĩ đa tài, kép hát lừng danh, là ông bầu của nhiều “đại ban” nức tiếng, một thầy tuồng và là nhà báo sân khấu lừng lẫy. Ông cũng là một trong những người đầu tiên đem cải lương ra nước ngoài.

Huyện Phong Điền, dự định đặt tên đường Tây Đô, giới hạn từ Lộ Vòng Cung (cầu Tây Đô) đến đường Nguyễn Văn Cừ ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền thay cho tên gọi tạm là đường số 2.

Theo UBND TP. Cần Thơ, việc đặt tên đường để dễ dàng quản lý đường bộ, đô thị, hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, thực hiện các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời, góp phần tôn vinh công trạng của danh nhân, ý nghĩa của địa danh, sự kiện… giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc.

MỚI - NÓNG