Gia đình có 4 nghệ sĩ được đặt tên đường ở Đà Nẵng

TPO - Nhà thơ Lưu Trùng Dương là thành viên thứ tư trong gia đình được đặt tên đường ở Đà Nẵng. Đặc biệt, con đường mang tên ông và người cháu ruột là nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ cùng nằm trong một phường.

Sở GTVT TP Đà Nẵng vừa tổ chức gắn biển tên đường Lưu Trùng Dương tại khu dân cư Bá Tùng, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn).

Con đường này dài 520 m, giao nhau với đường Võ Chí Công. Tại buổi gắn tên đường, không chỉ có các đơn vị chức năng mà còn có gia đình của nhà thơ tham dự.

Gia đình có 4 nghệ sĩ được đặt tên đường ở Đà Nẵng ảnh 1

Đường Lưu Trùng Dương giao nhau với đường Võ Chí Công. Ảnh: Thanh Trần.

Nhà thơ Lưu Trùng Dương tên thật là Lưu Quang Lũy, quê Đà Nẵng. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống về thơ văn. Anh trai là nhà thơ Lưu Quang Thuận, cháu ruột là nhà thơ - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Năm 1940, ông ra Hà Nội, theo học trường Bưởi rồi tham gia hoạt động cách mạng.

Ông đã xuất bản hơn 40 tác phẩm, đa số là các tập thơ, như Tập thơ những người lính, Những người đáng yêu nhất, Nỗi nhớ màu xanh… Ông còn có các bút danh khác là Trần Hướng Dương, Trần Thế Sự, Lưu Ly… Năm 2014, ông qua đời ở nhà riêng tại TPHCM.

Gia đình có 4 nghệ sĩ được đặt tên đường ở Đà Nẵng ảnh 2

Gia đình nhà thơ Lưu Trùng Dương trên con đường mang tên ông.

Tới thời điểm này, gia đình nhà thơ Lưu Trùng Dương có tới 4 người được đặt tên đường tại Đà Nẵng: ông, soạn giả Lưu Quang Thuận, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhà thơ Xuân Quỳnh (vợ nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ).

Ông Lưu Hướng Dương, con trai nhà thơ Lưu Trùng Dương chia sẻ gia đình ông vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của thành phố, tấm lòng của người dân quê hương đã dành cho nhà thơ Lưu Trùng Dương cũng như bác (nhà thơ Lưu Quang Thuận), anh chị (Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh).

Gia đình có 4 nghệ sĩ được đặt tên đường ở Đà Nẵng ảnh 3

Một đoạn đường Lưu Trùng Dương yên bình, xanh mát. Ảnh: Thanh Trần.

“Chúng tôi vinh dự, tự hào là những người con trong một gia đình đã được nhà nước, thành phố, nhân dân trân trọng và ghi nhận những cống hiến của cha, anh, chị mình cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật. Đây cũng là sự động viên, khích lệ cho thế hệ con cháu đi sau phấn đấu để sống tốt hơn, có ích hơn cho gia đình, xã hội”, ông nói.

Cả bốn con đường mang tên bốn nghệ sĩ trong gia đình nhà thơ Lưu Trùng Dương đều nằm trong một quận, là Ngũ Hành Sơn. Đặc biệt, đường Lưu Quang Vũ (đặt năm 2002) cùng nằm trên địa bàn phường Hòa Quý - quê hương của gia đình họ Lưu, cách đường Lưu Trùng Dương hơn 2 km. Hòa Quý cũng là nơi có Nhà sáng tác Đà Nẵng, nơi hội tụ của văn nghệ sĩ miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, góp phần tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao.

Gia đình có 4 nghệ sĩ được đặt tên đường ở Đà Nẵng ảnh 4

Đường Lưu Quang Vũ cách đó hơn 2km. Ảnh: Thanh Trần.

Gia đình có 4 nghệ sĩ được đặt tên đường ở Đà Nẵng ảnh 5

Nhà sáng tác Đà Nẵng là nơi hội tụ của văn nghệ sĩ mọi miền trên cả nước. Ảnh: Thanh Trần.

Tin liên quan