Israel - Hamas sẵn sàng nối lại giao tranh nếu thỏa thuận ngừng bắn không được gia hạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian không còn nhiều cho các nỗ lực quốc tế nhằm kéo dài thời gian ngừng bắn khi thỏa thuận giữa Israel và Hamas dự kiến sẽ hết hạn vào sáng nay (30/11).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Tel Aviv vào sáng sớm thứ Năm trong chuyến công du thứ ba của ông tới Trung Đông kể từ sau khi xung đột Israel - Hamas bùng phát ngày 7/10. Dự kiến ông sẽ gặp các lãnh đạo Israel để thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời và tăng cường viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

“Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ tập trung làm những gì có thể để kéo dài thời gian tạm dừng, tiếp tục đưa con tin ra ngoài và tăng cường hỗ trợ nhân đạo”, ông Blinken nói.

Dẫn lời các quan chức Israel, truyền thông đưa tin quân đội sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Dải Gaza lúc 7h sáng nếu Tel Aviv không nhận được danh sách con tin được thả đáp ứng các tiêu chí của họ.

Theo các báo cáo, Israel đang yêu cầu thả ít nhất 10 con tin vào thứ Năm, trong đó ưu tiên phụ nữ và trẻ em.

Cánh vũ trang của Hamas đã yêu cầu các chiến binh của họ ở Dải Gaza sẵn sàng đối phó với Israel nếu lệnh ngừng bắn tạm thời không được gia hạn. "Lữ đoàn Al-Qassam yêu cầu các lực lượng của mình duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trong những giờ cuối cùng của lệnh ngừng bắn", Hamas cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố nói thêm rằng các chiến binh nên "giữ vững trạng thái như vậy trừ khi có tuyên bố chính thức xác nhận việc gia hạn lệnh ngừng bắn".

Hai quan chức Palestine trước đó nói với Reuters rằng các cuộc đàm phán đang tiếp tục về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn, nhưng các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

Hamas đã thả thêm 16 con tin vào thứ Tư, ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn. Cơ quan quản lý trại giam của Israel cho biết họ đã thả thêm 30 người Palestine trong đợt hoán đổi thứ sáu. Các cuộc trao đổi này là cốt lõi của thỏa thuận ngừng bắn, ban đầu được ấn định sẽ kéo dài bốn ngày nhưng được gia hạn thêm hai ngày hôm 27/11.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết tâm bảo đảm thả tất cả con tin bị Hamas bắt giữ sau khi con tin người Mỹ Liat Beinin được trả tự do hôm thứ Tư.

Các quan chức Mỹ cho biết nước này đang thúc giục Israel thu hẹp khu vực chiến đấu và làm rõ nơi thường dân Palestine có thể trú ẩn trong bất kỳ hoạt động nào của Israel ở miền nam Dải Gaza, ngăn chặn việc lặp lại thảm kịch từ các cuộc tấn công ở phía bắc Dải Gaza của Israel.

Theo thống kê của Reuters, 97 con tin đã được trả tự do kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn. Quân đội Israel cho biết 145 con tin vẫn còn ở Dải Gaza.

Majed Al-Ansari, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết trong một tuyên bố: “Qatar vẫn hy vọng rằng những tiến bộ đạt được trong những ngày gần đây có thể được duy trì và có thể gia hạn thêm đối với thỏa thuận tạm dừng nhân đạo”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Tư cảnh báo Dải Gaza đang ở giữa một "thảm họa nhân đạo kinh hoàng". Ông cùng những người khác kêu gọi ngừng bắn để thay thế lệnh tạm dừng.

Ông nói trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Các cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra để kéo dài lệnh ngừng bắn - điều mà chúng tôi cực kỳ hoan nghênh - nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo thực sự”.

Trung Quốc hôm thứ Năm kêu gọi Hội đồng Bảo an xây dựng thời gian biểu và lộ trình "cụ thể" cho giải pháp hai nhà nước nhằm đạt được giải pháp "toàn diện, công bằng và lâu dài" cho vấn đề Palestine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đề nghị thanh tra toàn diện nhà ở xã hội
Đề nghị thanh tra toàn diện nhà ở xã hội
TPO - “Có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua, xác định vướng mắc, bất cập, vi phạm, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu.