Tái diễn nạn khai thác vàng trái phép tại vùng cao TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành phát hiện hầm vàng mới, cùng lán trại, dụng cụ dùng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực xã Hồng Thủy (huyện vùng cao A Lưới, tỉnh TT-Huế), nên tiến hành tiêu hủy, khắc phục hiện trạng của khe suối.

Ngày 2/8, nguồn thông tin từ cơ quan chức năng huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng liên ngành gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế), Ban Chỉ huy Quân sự, Công an các xã Hồng Thủy và Hồng Vân (huyện A Lưới) cùng phối hợp kiểm tra, truy quét khu vực đào, đãi vàng sa khoáng trái phép tại khu vực A Pêy B (xã Hồng Thủy, huyện A Lưới).

Tái diễn nạn khai thác vàng trái phép tại vùng cao TT-Huế ảnh 1

Lực lượng chức năng phá dỡ lán trại do người dân dựng tạm làm nơi ở khi đi đào, đãi vàng. Ảnh: CTV

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng tuy không phát hiện người, máy móc khai thác vàng sa khoáng trái phép, nhưng ghi nhận có các hầm, dụng cụ, lán trại được dựng mới và có dấu hiệu cải tạo dòng suối.

Đáng chú ý, đoàn công tác liên ngành đã phát hiện hai hầm đào đất đãi vàng. Trong đó, hầm thứ nhất đào sâu từ 5-10m, không có dấu hiệu đất đá mới đưa từ bên trong; hầm thứ hai vừa được đào mới vài ngày trước, dấu vết còn mới, độ sâu khoảng 2m.

Tái diễn nạn khai thác vàng trái phép tại vùng cao TT-Huế ảnh 2

Thu giữ, tiêu hủy vật dụng dùng đào, đãi vàng trái phép của người dân tại khu vực A Pêy B (xã Hồng Thủy, huyện A Lưới). Ảnh: CTV

Đoàn liên ngành còn phát hiện lán trại của người dân dựng làm nơi ở khi đi khai thác vàng sa khoáng trái phép, bên trong có chứa các vật dụng, xoong nồi, quần áo và dụng cụ để khai thác vàng gồm mâm đãi vàng bằng kim loại, xe rùa, cuốc, xẻng, khoảng 30 mét ống nước bằng cao su dùng để lấy nước đãi vàng...

Lực lượng chức năng còn ghi nhận tại hiện trường về hành vi tự ý cải tạo dòng chảy khe suối của các đối tượng "vàng tặc" để ngăn, tạo nước dâng dẫn theo ống cao su đưa về nơi đãi vàng.

Theo Công an xã Hồng Thủy, thực trạng đào, đãi vàng tại khu vực A Pêy B của người dân thường tái diễn, do bà con không có việc làm ổn định. Điểm khai thác vàng này có quy mô nhỏ lẻ, theo hình thức thủ công.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tháo dỡ lán trại được người dân dựng làm ở khi khai thác vàng trái phép; tiêu hủy các dụng cụ phục vụ đào, đãi vàng thủ công, khắc phục hiện trạng khe suối.

MỚI - NÓNG