Công an Cao Bằng bắt quả tang nhóm khai thác vàng trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép ở khu vực giáp ranh giữa xóm Cáng Lò, thuộc xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình và xóm Tiến Bộ, xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 24/7, Công an huyện Nguyên Bình cho biết, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng gồm: Nông Văn Quý (SN 1995, trú tại Cao Bằng); Lê Quang Hải (SN 1975, trú tại Vĩnh Phúc); Thèn Xuân Quý (SN 2000, trú tại Hà Giang) và Nguyễn Văn Tiền (SN 1991, trú tại Tuyên Quang đang khai thác vàng trái phép.

Công an Cao Bằng bắt quả tang nhóm khai thác vàng trái phép ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ khai thác vàng trái phép -Ảnh: CB

Công an Cao Bằng bắt quả tang nhóm khai thác vàng trái phép ảnh 2

Hiện trường vụ việc -Ảnh: CB

Tại hiện trường,Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ 1 máy xúc, 1 dàn sàng tuyển rửa khoáng sản, 1 máy nổ, 1 máy bơm nước và dầu diezen để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên khai nhận, được Trần Duy Điệp (SN 1988, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thuê tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại bờ sông Năng, mỗi người được trả tiền công từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập “ông chủ” Trần Duy Điệp đến làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Điệp khai nhận thuê 4 đối tượng trên để khai thác vàng trái phép.

Công an huyện Nguyên Bình tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.