HLV AC Milan nói gì sau trận thua chóng vánh trước Inter Milan?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - AC Milan đã thua Inter Milan 0-2 chỉ sau 11 phút đầu tiên ở trận lượt về vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên, HLV Stefano Pioli tin tưởng Rossoneri vẫn có thể lội ngược dòng nếu dứt điểm tốt hơn.
HLV AC Milan nói gì sau trận thua chóng vánh trước Inter Milan? ảnh 1

HLV Pioli thất vọng vì sự thiếu hiệu quả của các học trò

Rạng sáng nay, AC Milan tiếp đón Inter Milan trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League. Cả hai đội sử dụng chung sân vận động San Siro, nhưng AC Milan đóng vai chủ nhà ở trận này và phần lớn khán đài chứa người hâm mộ họ.

Mặc dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà, nhưng AC Milan nhập cuộc không tốt. Việc Rafael Leao không kịp bình phục khiến lối chơi của AC Milan trở nên vô hại, và hàng thủ của họ không thể chịu áp lực từ đối thủ.

Ngay ở phút thứ 8, Edin Dzeko đã sút tung lưới AC Milan sau quả đá phạt góc của Henrikh Mkhitaryan. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Henrikh Mkhitaryan tự mình ghi bàn từ một đợt phản công nhanh của Inter.

HLV AC Milan nói gì sau trận thua chóng vánh trước Inter Milan? ảnh 2

Dzeko và Mkhitaryan ghi bàn từ các cơ hội nhỏ nhất của Inter

Sớm dẫn trước 2-0, Inter chủ động đá phòng ngự chặt, phản công nhanh và đẩy AC Milan vào thế bế tắc. Trong phần còn lại của trận đấu, Nerazzurri có thêm một số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Dù vậy, chiến thắng 2-0 đủ giúp họ chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về sau đây 1 tuần. Trong khi đó, AC Milan cần đến phép màu để lội ngược dòng vào chung kết sau những gì đã thể hiện.

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên AC Milan thua cuộc trong một trận Derby della Madonnina ở cúp châu Âu. Chính vì vậy, HLV Stefano Pioli hết sức thất vọng. Sau trận đấu, ông cho biết: “Trận đấu này cho thấy sự khắc nghiệt của bóng đá. Inter đã chơi tốt hơn trong hiệp 1 và ghi 2 bàn thắng. Milan áp đảo trong hiệp 2 nhưng không ghi bàn. Đó là bóng đá ở đẳng cấp này. Inter đã chơi tốt và hiệu quả hơn trong hiệp 1, trong khi chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm không được phép xảy ra”.

“Chúng tôi lẽ ra phải thi đấu tập trung hơn. Chúng tôi muốn có một kết quả khác, và bây giờ toàn đội cần giữ vững niềm tin cho trận lượt về Chúng tôi cần thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và quyết tâm hơn, bởi lẽ Milan vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế”.

MỚI - NÓNG