Phần Lan trở thành thành viên NATO: Phản ứng của các nước

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hôm qua, Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), làm tăng thêm khoảng 1.300 km biên giới của các nước thành viên với Nga.

“Phần Lan ngày nay đã trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO. Kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của chúng ta đã kết thúc. Một kỷ nguyên mới bắt đầu. Là một đối tác, từ lâu chúng ta đã tích cực tham gia các hoạt động của NATO. Trong tương lai, Phần Lan sẽ đóng góp vào khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của NATO”, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tuyên bố.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ có cuộc hội đàm tại Mátxcơva ngày 5/4. Ông Lukashenko thăm Nga trong 2 ngày 5-6/4.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có mặt tại trụ sở NATO ở Brussels khi Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto ký văn kiện nước này gia nhập liên minh. Đối với tất cả các cuộc họp của NATO trong tương lai, Phần Lan tham gia với tư cách là đồng minh - ngồi vào bàn giữa Estonia và Pháp.

Theo giới quan sát, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển từ bỏ vị trí trung lập của họ và tìm kiếm sự bảo vệ trong NATO, mặc dù nỗ lực gia nhập khối của Thụy Điển đã bị các thành viên liên minh Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary ngăn cản.

Phần Lan trở thành thành viên NATO: Phản ứng của các nước ảnh 1

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ngày 4/4Ảnh: Getty Images

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 4/4 cho biết ông hài lòng với việc Phần Lan gia nhập NATO, nhưng nói thêm cách tốt nhất để đảm bảo an ninh ở châu Âu là để Ukraine cũng tham gia liên minh. Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng, việc Phần Lan gia nhập NATO khiến “tình hình trầm trọng hơn”. Trước đó, phía Nga đã cáo buộc NATO đe dọa “an ninh và lợi ích quốc gia” của Nga bằng cách chính thức chào đón Phần Lan vào liên minh.

Hôm qua Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, bổ sung Phần Lan vào NATO khiến khối mạnh hơn và ông mong Thụy Điển gia nhập “càng sớm càng tốt”. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng ủng hộ Thụy Điện gia nhập liên minh quân sự. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak viết trên Twitter: “Đây là một ngày lịch sử cho bạn (Phần Lan) và cho liên minh của chúng ta. Đó là một bước giúp mỗi người trong chúng ta an toàn hơn”.

Trước khi Phần Lan chính thức gia nhập NATO hôm 4/4, đã có năm thành viên NATO chung biên giới đất liền với Nga. Hôm qua, quốc gia Bắc Âu này chính thức từ bỏ hàng chục năm trung lập khi tuyên bố ý định gia nhập NATO vào năm ngoái, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

MỚI - NÓNG