Ronaldo ức chế vì bị cầu thủ Hàn Quốc 'xúc phạm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Fernando Santos thừa nhận Ronaldo rất ức chế vì bị cầu thủ Hàn Quốc "xúc phạm". Đó là lý do cầu thủ này bày tỏ thái độ khá gay gắt.
Ronaldo ức chế vì bị cầu thủ Hàn Quốc 'xúc phạm' ảnh 1

Đội tuyển Hàn Quốc vừa giành chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối cùng bảng H. Chiến thắng lịch sử này giúp họ trở thành đại diện châu Á thứ 3 vượt qua vòng bảng World Cup 2022, và cũng là lần thứ 3 trong lịch sử tham dự World Cup họ vào tới vòng 1/8 sau các kỳ 2002 và 2010.

Sau trận đấu, HLV Fernando Santos đã có những nhận xét bày tỏ sự khâm phục tinh thần chiến đấu của đối thủ. Nhưng ông cũng đưa ra tuyên bố đáng chú ý khi cho rằng một cầu thủ nào đó đã “cà khịa” Ronaldo, khiến ngôi sao 37 tuổi điên tiết.

Sự cố này được các phóng viên trên sân ghi lại trong thời điểm Ronaldo được rút ra sân. Dường như khi đi qua một cầu thủ áo đỏ, anh đã nghe thấy một câu khó chịu bằng tiếng Anh. Và Ronaldo muốn phản ứng lại. Nhưng HLV Fernando Santos liền can ngăn.

Ronaldo ức chế vì bị cầu thủ Hàn Quốc 'xúc phạm' ảnh 2

Ronaldo bực bội vì trận thua Hàn Quốc

Sau trận, các phóng viên xứ kim chi đã hỏi HLV Santos rằng liệu có phải Ronaldo cay cú không? Nhà cầm quân của tuyển Bồ Đào Nha thẳng thắn trả lời: "Tôi nghĩ Ronaldo đang có cảm xúc không tốt với cầu thủ Hàn Quốc. Anh ấy tỏ ra khó chịu khi đụng phải đối thủ trên đường rời sân.

Có vẻ như Ronaldo không cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ một cầu thủ Hàn Quốc đã nói gì đó với anh ấy bằng tiếng Anh. Tôi ra hiệu bằng tay nói: "Đi đi". Mọi người sẽ biết vì họ nhìn thấy tất cả. Tôi đoán Ronaldo đã bị xúc phạm bởi điều gì đó|.

Sau đó, ông Santos liền chuyển trọng tâm sang diễn biến trận đấu. Ông nhận xét về đối thủ: “Khả năng tập trung của các cầu thủ Hàn Quốc là rất cao. Mỗi lần đấu với Hàn Quốc, chúng tôi biết mình phải tập trung và cũng phải đưa ra đấu pháp để đáp trả. Nhưng Hàn Quốc vẫn tiếp tục tấn công.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp trong 20 phút đầu tiên, nhưng sau đó chúng tôi đã đánh mất khả năng tổ chức. Sự tập trung của Hàn Quốc là tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi còn nhiều thiếu sót. Điều đó thật cay đắng. Nhìn chung, tôi muốn thắng. Nhưng tôi nghĩ trận thua này là lời cảnh báo cho các cầu thủ Bồ Đào Nha".

MỚI - NÓNG