Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/11, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức chương trình Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và cuộc thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022. 50 đội thi với 120 đoàn viên, thanh thiếu nhi đến từ thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An tham gia tranh tài.
Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 ảnh 1

Chương trình Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và cuộc thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: (Thu Hiền)

Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 ảnh 2

Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2022. Hoạt động nhằm triển khai hiệu quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo gắn với đề xuất, phát huy các ý tưởng, sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, khuyến khích thanh thiếu nhi phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm chủ và ứng dụng công nghệ, khoa học.

Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 ảnh 3

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: “Chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và “Ngày hội Sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An” năm nay là dịp để chúng ta đánh giá tiềm năng và khả năng tiếp thu kiến thức, công nghệ mới của thanh thiếu nhi, trên cơ sở đó có thể đề xuất những giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng phát huy những tài năng trẻ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 ảnh 4
Tại chương trình, 50 đội thi đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Hải Phòng chia làm 2 bảng Lego Education RHH và Gara stem.
Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 ảnh 5
Cuộc thi tạo ra sân chơi trí tuệ, hấp dẫn, hội tụ các tài năng trẻ và có sức lan tỏa rộng lớn đến những học sinh đam mê kỹ thuật, công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn.
Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 ảnh 6
Từ đó, tạo sự kết nối giữa công nghiệp và giáo dục, đưa đến cho học sinh sự tương tác hai chiều giữa khoa học máy tính với các ngành công nghiệp trong thời đại 4.0
Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 ảnh 7

Kết quả chung cuộc, đối với Bảng Gara stem, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 4 giải Vàng, 5 giải Bạc và 19 giải Đồng. Đối với bảng Lego Education RHH, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng và 5 giải Khuyến khích.

Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022 ảnh 8
Giải Vàng Bảng Lego Education RHH thuộc về đội RHH5 Khoa Nguyên - Minh Khang (Nghệ An). Còn giải Vàng Bảng Gara stem thuộc về các đội thi: HP1 Mai Khả Hiền - Đào Đức Tiến - Đỗ Giao Bảo (thành phố Hải Phòng); các đội: DP5 Bùi Ngô Bình Nguyên; DP2 Nguyễn Hữu Minh Quang - Phan Bá Phúc; ; HP2 Phạm Nam Phúc Lâm - Đinh Huy Vũ - Trần Ngọc Gia Hân thuộc tỉnh Nghệ An.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.