Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Robot phân tích và cảnh báo dòng chảy xa bờ nguy hiểm; thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên xe ô tô; hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái xe ô tô là 3 ý tưởng đoạt giải cao cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022.

Ngày 4/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức vòng chung kết toàn quốc và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 và trao giải cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 dành cho đoàn viên thanh niên.

Hơn 471.000 đoàn viên, thanh niên thi

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 diễn ra trong 6 tuần với hình thức trực tuyến (từ 19/6 - 30/7) trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Cuộc thi đã thu hút hơn 471 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia. 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 1

Các thí sinh thể hiện khả năng hùng biện trong vòng chung kết “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ảnh: Xuân Tùng

Tại vòng chung kết toàn quốc, 15 thí sinh trải qua 2 phần thi đối kháng sân khấu: trắc nghiệm và hùng biện. Những thí sinh có số điểm cao nhất qua 2 vòng thi đã được lựa chọn để trao giải.

Kết quả, một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc (25 tuổi, TP.HCM). Hai giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải thuộc về Huỳnh Thanh Thân (23 tuổi, TP.HCM) và Lê Văn Đạt (17 tuổi, Quảng Bình).

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 2

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Tổ chức còn trao ba giải Ba trị giá 3 triệu đồng/giải; 9 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, có các giải thưởng tuần trao 3 thí sinh đạt giải cao nhất của 6 tuần; giải tập thể cho đơn vị có số lượng thí sinh thi cao nhất trị giá 10 triệu đồng và bằng khen của T.Ư Đoàn.

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 3

Các thí sinh đoạt giải Nhì cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ảnh: Xuân Tùng

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 4

Các thí sinh đoạt giải Ba cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ảnh: Xuân Tùng

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 5

Thí sinh đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều ý tưởng có tính ứng dụng cao

T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia cũng trao giải Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022.

Theo Ban Tổ chức, sau 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút 189 bài dự thi đến từ 26 tỉnh thành Đoàn và 1 Đoàn trực thuộc. Tác phẩm dự thi được trình bày bằng các hình thức: bài viết, video clip, infographic, motiongraphic, sitcom, các sản phẩm số.

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 6

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trao giải Nhất cuộc thi cho ý tưởng "Robot phân tích và cảnh báo dòng chảy xa bờ nguy hiểm" của nhóm sinh viên ĐH Nội vụ Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

11 ý tưởng xuất sắc nhất đã được xét chọn để trao giải, trong đó có nhiều ý tưởng có tính ứng dụng cao.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về ý tưởng "Robot phân tích và cảnh báo dòng chảy xa bờ nguy hiểm" của nhóm sinh viên ĐH Nội vụ Hà Nội, do Nguyễn Duy Khang là nhóm trưởng.

Giải nhì được trao cho hai ý tưởng: “Thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên xe ô tô” của nhóm tác giả tại tỉnh Điện Biên; “Hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái xe ô tô” của nhóm tác giả tại Trường THPT Chi Lăng, Lạng Sơn.

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 7

Các thí sinh đoạt giải Nhì cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 8

Các thí sinh đoạt giải Ba cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông ảnh 9

Các thí sinh đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, nâng cao nhận thức và năng lực của thanh thiếu nhi trong sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để phục vụ cuộc sống, phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".