Tuyển Nga bị cấm tham dự EURO 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyển Nga đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) gạch tên khỏi vòng loại EURO 2024, đồng nghĩa với việc họ chắc chắn không được tham dự giải đấu này.
Tuyển Nga bị cấm tham dự EURO 2024 ảnh 1

Đội tuyển Nga chưa hẹn ngày trở lại đấu trường quốc tế

Tối qua, Ủy ban điều hành UEFA đã họp tại Hvar, Croatia và thông qua thủ tục cho lễ bốc thăm vòng loại EURO 2024. Buổi lễ sẽ diễn ra tại Frankfurt, Đức vào lúc 17h00 ngày 9/10.

Trong thông báo trên trang chủ, UEFA xác nhận tuyển Nga không được phép tham dự vòng loại EURO 2024. UEFA cho biết: “Tất cả các đội bóng của Nga đang bị đình chỉ theo quyết định của Ủy ban điều hành UEFA từ ngày 28/2/2022, quyết định được Tòa án trọng tài thể thao thông qua vào ngày 15/7/2022. Do đó, tuyển Nga không được đưa vào danh sách bốc thăm chia bảng vòng loại EURO 2024”.

Nga là đội duy nhất bị UEFA cấm dự EURO 2024. Đồng minh của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine là Belarus không chịu lệnh trừng phạt này. Như vậy, sẽ có tổng cộng 53 đội tuyển đá vòng loại tranh 23 vé dự vòng chung kết với đội chủ nhà Đức.

53 đội tuyển được chia vào 7 nhóm hạt giống dựa vào bảng xếp hạng chung của Nations League. Từ đó, UEFA sẽ tổ chức bốc thăm 10 bảng đấu, 7 bảng 5 đội và 3 bảng 6 đội. 10 đội nhất bảng và 10 đội nhì bảng sẽ giành vé trực tiếp đến EURO 2024. 3 vé còn lại được quyết định thông qua trận play-off diễn ra vào tháng 3/2024.

Đây là giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp tuyển Nga bị cấm tham dự vì xung đột vũ trang với Ukraine. Trước đó, đội tuyển này đã bị FIFA loại khỏi vòng play-off tranh vé dự World Cup 2022 vào tháng 3 năm nay. Ngoài ra, các CLB Nga cũng bị UEFA cấm tham dự các cúp châu Âu từ cuối mùa giải trước đến nay.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.