FIFA sẵn sàng đình chỉ tư cách thành viên, dập tắt hy vọng gia nhập AFC của bóng đá Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong đại hội được tổ chức từ hôm nay, FIFA sẽ thông qua quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn bóng đá Nga. Điều này được hiểu là họ sẽ dập tắt hy vọng gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á của đội tuyển xứ bạch dương.
FIFA sẵn sàng đình chỉ tư cách thành viên, dập tắt hy vọng gia nhập AFC của bóng đá Nga ảnh 1

Đại hội lần thứ 72 của FIFA sẽ diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar vào hôm nay, và lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày mai (1/4). Ngoài lễ bốc thăm, tâm điểm sẽ là số phận của bóng đá Nga bởi tại đại hội lần này, các thành viên FIFA sẽ bỏ phiếu định đoạt tư cách thành viên của Nga.

Hiện tại, các đội tuyển cũng như CLB bóng đá của Nga đã bị cấm tham gia tất cả giải đấu trên thế giới. Án phạt này khiến đội tuyển Nga không thể tham dự vòng play-off giành vé đến Qatar, trong khi các đội bóng của họ bị loại khỏi cúp châu Âu.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, FIFA sẽ tiến hành bỏ phiếu để đình chỉ tư cách thành viên của Nga. Khả năng này, theo giới quan sát, là "gần như chắc chắn", bất kể Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới.

Theo giới quan sát, nếu như không còn được công nhận là thành viên của FIFA nữa, Nga cũng sẽ không được gia nhập vào AFC, kế hoạch mà họ đã ấp ủ bấy lâu nay sau khi phải nhận hình phạt từ UEFA.

FIFA sẵn sàng đình chỉ tư cách thành viên, dập tắt hy vọng gia nhập AFC của bóng đá Nga ảnh 2

Khả năng đội tuyển Nga bị FIFA tước bỏ tức tư cách thành viên là rất rõ ràng

Trong khi đó tại Qatar, RFU vẫn có kế hoạch tham gia Đại hội như bình thường. Phái đoàn do tổng thư ký RFU, ông Alexander Alaev dẫn đầu, đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho bóng đá nước nhà.

"Chương trình nghị sự bao gồm vấn đề đình chỉ hoặc trục xuất một thành viên của Hiệp hội, nhưng tôi không thấy điều kiện tiên quyết cho việc này", ông Alaev nói. “RFU không vi phạm bất cứ điều gì, có những điều kiện tiên quyết rất cụ thể để đình chỉ hoặc tước quyền thành viên, và chúng tôi không thuộc những yếu tố này.

Bây giờ là thời điểm khó khăn, mọi thứ đều có thể xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi thấy tất cả các loại vi phạm các chuẩn mực và nguyên tắc trên thế giới, nhưng trong đó không có chúng tôi. Theo các quy định, không có dấu hiệu nào cho thấy nỗ lực trục xuất RFU khỏi FIFA".

Tình trạng của các Liên đoàn bóng đá Kenya và Zimbabwe cũng được đưa ra thảo luận. Cả hai liên đoàn này đã bị đình chỉ hồi tháng trước do sự can thiệp của Chính phủ. FIFA rất nặng tay nếu các thành viên của mình vi phạm lỗi này. ĐT Kuwait từng bị cấm thi đấu 2 năm, mất cơ hội dự vòng loại World Cup 2018. Các đội tuyển Nga, Kenya hay Zimbabwe hoàn toàn có thể phải nhận án phạt tương tự.

MỚI - NÓNG