Bóng đá Nga tiếp tục nhận lệnh trừng phạt nặng nề

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đội tuyển của Nga tiếp tục phải chịu những án phạt nặng nề liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Bóng đá Nga tiếp tục nhận lệnh trừng phạt nặng nề ảnh 1

Đội tuyển Nga bị đánh tụt hạng tại UEFA Nations League

Trước đó, theo án phạt được FIFA đưa ra hồi tháng 2, đội tuyển bóng đá nam của Nga đã bị loại khỏi vòng play-off World Cup 2022, trong khi các CLB xứ bạch dương bị gạch tên hoàn toàn khỏi mọi giải đấu cấp quốc tế. FIFA cũng sửa luật, giúp các cầu thủ ngoại có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB chủ quản Nga.

Bóng đá Nga đã nhận đòn trừng phạt nặng nề, nhiều đội bóng như Rubin Kazan, Krasnodar, CSKA Moscow... mất sạch số ngôi sao của mình. Có thể nói, bóng đá nam xứ bạch dương đã phải chịu hệ lụy từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Và nay, đến lượt các đội nữ của Nga chịu chung số phận. Theo một tuyên bố mới đây, UEFA đã loại đội tuyển nữ của Nga ra khỏi giải vô địch châu Âu 2022 và vòng loại World Cup nữ 2023. Bên cạnh đó, UEFA tước mọi suất dự cúp châu Âu của các CLB nữ thuộc Nga, kể cả đội trẻ.

Bóng đá Nga tiếp tục nhận lệnh trừng phạt nặng nề ảnh 2

Đội tuyển nữ của Nga cũng sẽ không được thi đấu bất cứ giải quốc tế nào

Chưa dừng lại ở đây, bóng đá nam của Nga vừa phải nhận án phạt bổ sung. Theo đó, họ sẽ không có suất tham dự Europa League và Europa Conference League mùa giải tới, kể cả các giải trẻ thuộc UEFA. Còn suất vào thẳng vòng bảng Champions League vốn dành cho Zenit, đội vô địch Nga mùa giải mới nhất, sẽ được trao lại cho đại diện Scotland.

UEFA cho biết ĐT Nga cũng sẽ không được thi đấu ở League B của Nations League 2022/23. Đội tuyển xứ bạch dương sẽ tự động xuống League C ở mùa tới. Ngoài ra, UEFA còn tuyên bố việc Nga đăng cai tổ chức EURO 2028 hoặc EURO 2032 là "không đủ điều kiện".

Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Nga sẽ kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới, nhưng hy vọng dành cho họ là cực nhỏ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.