Công an đột kích quán karaoke có nữ tiếp viên múa thoát y

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke ở TP Thuận An (Bình Dương), công an phát hiện nữ tiếp viên không mảnh vải che thân đang nhảy múa trước mặt khách.

Ngày 27/6, Công an TP Thuận An (Bình Dương) thông tin, đơn vị này đã làm việc với chủ quán Karaoke Louis (khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh) để xử lý các hành vi để nhân viên múa thoát y, kinh doanh thuốc lá không có nguồn gốc.

Trước đó, đêm 26/6, Công an TP.Thuận An tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất quán karaoke này, đã bắt quả tang nữ tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa trước mặt khách trong phòng hát.

Công an đột kích quán karaoke có nữ tiếp viên múa thoát y ảnh 1

Tiếp viên quán karaoke thoát y trong phòng hát

Công an đột kích quán karaoke có nữ tiếp viên múa thoát y ảnh 2

Quán karaoke bán thuốc lá không rõ nguồn gốc

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện có nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang cùng múa hát, uống bia, rượu với khách.

Để phòng cơ quan chức năng kiểm tra, bên ngoài cửa các phòng hát có tiếp viên thoát y được bố trí nhân viên cảnh giới.

Làm việc với công an, các tiếp viên khai nhận là nhân viên làm việc tại quán karaoke nhưng không có tiền lương nên phụ thuộc vào tiền “bo” của khách.

Công an cũng phát hiện một số thuốc lá không có nguồn gốc được mua bán tại quán karaoke này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.