Phá đường dây cung cấp ma túy cho ‘dân bay’ ở quán bar, karaoke

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để cung cấp ma túy cho các thanh thiếu niên ở TP Vinh và các địa bàn lân cận, Hồ Ngọc Hùng chỉ đạo 2 'chân rết' đi giao hàng nhằm qua mắt các lực lượng chức năng.

Ngày 24/5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Hồ Ngọc Hùng (SN 1995, trú huyện Tân Kỳ); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998) và Cao Tiến Dũng (SN 1996), cùng trú tại TP Vinh để điều tra về đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng “bay lắc” tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ,...

Phá đường dây cung cấp ma túy cho ‘dân bay’ ở quán bar, karaoke ảnh 1

Hồ Ngọc Hùng làm việc với cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn TP Vinh thường xuyên cung cấp ma túy cho thanh thiếu niên ở TP Vinh và một số địa bàn lân cận như các huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nghi Lộc… để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn. Đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Cơ quan công an xác định đứng đầu ổ nhóm này là Hồ Ngọc Hùng (SN 1995, thường trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ; cư trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

Khi khách hàng có nhu cầu, Hùng không trực tiếp tham gia giao “hàng” mà chỉ đạo Nguyễn Văn Hiếu và Cao Tiến Dũng cung cấp ma túy cho khách hàng để “bay lắc”. Trong đó, Dũng đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, Hiếu có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phá đường dây cung cấp ma túy cho ‘dân bay’ ở quán bar, karaoke ảnh 2

3 đối tượng tại cơ quan công an

Sau một thời gian điều tra, vào lúc 18h ngày 20/5, Ban chuyên án thành lập 3 tổ công tác, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời bắt giữ 3 đối tượng khác khi đang chờ nhận “hàng” để mang đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 50,415gam ma túy loại ketamine và 35,63gam ma túy loại MDMA, 1 xe ô tô và 2 điện thoại di động.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.