Xôn xao clip nữ công nhân bị vây đánh hội đồng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Clip nữ công nhân bị một nhóm gần 10 người vây đánh giữa đường gây xôn xao cộng đồng mạng ở Bình Dương.

Tối 25/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một cô gái bị khoảng 10 người vây đánh hội đồng giữa đường.

Sau khi được đăng tải, clip đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Theo tìm hiểu, người bị đánh trong clip là D.T.N (19 tuổi). Nạn nhân là công nhân, đang làm việc ở bộ phận QC (kiểm hàng) tại một công ty giày đóng trên địa bàn phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo lời kể của D.T.N, trước đó vào khoảng 20h ngày 24/6, khi vừa tan ca, cô bị một nhóm khoảng 10 người vây đánh ngay trước cổng công ty. Trong đó có 1 người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu khiến N. chảy máu. Chỉ khi có nhiều người can ngăn, N mới thoát khỏi vòng vây.

Xôn xao clip nữ công nhân bị vây đánh hội đồng ở Bình Dương ảnh 1

Hình ảnh cắt ra từ clip

Sau đó, N. được đưa vào bệnh viện thăm khám và phải khâu nhiều mũi trên trán, ngoài ra trên cổ và lưng cũng bị bầm tím.

Không chỉ vậy, N. còn nói rằng cô bị hăm dọa, khiến tinh thần lo lắng và không dám đến công ty làm việc.

Cũng theo N. trong quá trình kiểm hàng ở công ty, cô có bắt lỗi của một đồng nghiệp. Sau đó, khi tan ca ra về thì xảy ra sự việc nêu trên.

Được biết, nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc lên công an.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.