Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh Huế bị đánh hội đồng dã man giữa đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 22/4, UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ một nữ sinh bị nhóm bạn chặn đường hành hung rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh THCS bị nhóm bạn đánh “hội đồng” dã man giữa đường.

Theo hình ảnh đoạn clip, nạn nhân bị một nữ sinh mặc áo đen túm tóc, lôi ra giữa đường đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt.

Chưa dừng lại ở đó, khi nạn nhân bị ngã xuống nền đường, một nữ sinh khác mặc áo trắng tiếp tục lao vào đánh, dùng chân đạp thẳng vào người.

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh Huế bị đánh hội đồng dã man giữa đường ảnh 1

Hình ảnh nữ sinh THCS tại TT-Huế bị chặn đánh giữa đường được cắt từ clip

Thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 10 học sinh khác chứng kiến nhưng không có hành động can ngăn, thậm chí nhóm học sinh này còn vỗ tay, reo hò, cổ vũ.

Quá trình vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng địa phương xác định, các nữ sinh liên quan hiện học tại các trường THCS Thủy Châu và Thủy Phương (thị xã Hương Thủy). Trong đó, một học sinh tham gia đánh bạn tên là T. hiện học lớp 8 Trường THCS Thủy Châu; học sinh bị đánh và những em khác hiện học tại Trường THCS Thủy Phương.

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh Huế bị đánh hội đồng dã man giữa đường ảnh 2

Trong thời gian ngắn, tại TT-Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh hành hung bạn. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Phan Thành Nhơn - Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Châu, sau khi nắm thông tin vụ việc, nhà trường đã mời học sinh và phụ huynh liên quan đến trường làm việc.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một học sinh lớp 7 Trường THCS Thủy Phương với nữ học sinh lớp 9 cùng trường. Để giải quyết mâu thuẫn, nữ sinh lớp 9 Trường THCS Thủy Phương gọi thêm em T. (học sinh Trường THCS Thủy Châu) và nhóm bạn chặn đánh học sinh lớp 7.

Phía lãnh đạo Trường THCS Thủy Phương cũng đã yêu cầu các học sinh liên quan viết biên bản tường trình vụ việc. Vì sự việc xảy ra có sự tham gia của học sinh các trường khác nhau, nên nhà trường đã mời Công an phường Thủy Châu và Thủy Phương cùng vào cuộc phối hợp xác minh.

Bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cũng cho hay, lãnh đạo thị xã đã nắm tình hình và chỉ đạo Phòng GD&ĐT, lực lượng công an phối hợp xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG