Làm rõ việc nữ sinh ở TT-Huế bị đánh chảy máu đầu, ngất lịm, phải nhập viện cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh Trường THPT Hương Trà bị bạn học cùng trường liên tục chặn đánh, gây chấn động não phải nhập viện điều trị.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, đơn vị đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THPT Hương Trà phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý vụ nữ sinh L.T.Y.N (SN 2006) bị đánh chảy máu đầu, nhập viện.

Làm rõ việc nữ sinh ở TT-Huế bị đánh chảy máu đầu, ngất lịm, phải nhập viện cấp cứu ảnh 1

Nữ sinh bị đánh hiện là học sinh trường THPT Hương Trà (ảnh CTV)

Theo phản ánh của người nhà nữ sinh L.T.Y.N, em này bị một bạn học cùng trường hẹn gặp, chặn đánh gây chảy máu đầu, chấn động não phải đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Thông tin từ người nhà, trước đó, em N. nhận được tin nhắn của một người bạn học cùng trường là L.N.Q.T, hẹn gặp ở công viên Tứ Hạ (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) để nói chuyện.

Tại đây, N. bất ngờ bị L.N.Q.T dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Chưa dừng lại, sau đó trên đường đi học về, N. tiếp tục bị T. cùng nhóm bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh gây chảy máu ở đầu.

N. sau đó bỏ chạy về nhà, đầu đầy máu, gục khóc trước đầu ngõ rồi ngất lịm. Gia đình phải đưa N. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Sau đó, nạn nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) trong tình trạng chấn động não.

Làm rõ việc nữ sinh ở TT-Huế bị đánh chảy máu đầu, ngất lịm, phải nhập viện cấp cứu ảnh 2

Nữ sinh N. hiện vẫn trong trạng thái tâm lý hoảng loạn, không muốn đến trường. (ảnh do người nhà nạn nhân cung cấp)

Người nhà nữ sinh N. còn cho biết thêm, nạn nhân hiện vẫn ám ảnh, hoảng loạn về việc bị hành hung, luôn trong tâm lý sợ hãi và không muốn đến trường. Gia đình em N. đã trình báo sự việc đến lãnh đạo nhà trường và công an thị xã Hương Trà.

Phía lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị đã nắm thông tin, qua đó chỉ đạo ban giám hiệu Trường THPT Hương Trà phối hợp công an địa phương vào cuộc kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.