Truyền thông Thái Lan vỡ mộng về dàn ‘lính đánh thuê’ châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thay vì kỳ vọng, tờ Siamsport đã tỏ ra thất vọng khi hầu hết số cầu thủ mang dòng máu châu Âu của U23 Thái Lan đều thể hiện tệ tại VCK U23 châu Á vừa qua. Trang thể thao uy tín này cho rằng bóng đá Thái Lan nên “xem xét lại” lực lượng cầu thủ Thái kiều của mình.
Truyền thông Thái Lan vỡ mộng về dàn ‘lính đánh thuê’ châu Âu ảnh 1

Khemdee thường xuyên mắc lỗi trong các trận đấu tại VCK U23 châu Á

Với nguồn cầu thủ châu Âu dồi dào, U23 Thái Lan rất tự tin gọi tới 9 người có gốc gác Thái Lan, không ít trong số đó thuộc biên chế các CLB tên tuổi tại châu Âu, về dự U23 châu Á. Nhưng rồi những Khemdee, Gustavsson, Mickelson… đều chơi vật vờ, không đúng kỳ vọng.

Gánh nặng của U23 Thái Lan vẫn dồn lên vai lực lượng cầu thủ trong nước như Suphanat, Ekanit hay Kritsada. Cái tên nước ngoài duy nhất tỏa sáng may ra là Ben Davis. Theo Siamsport, như vậy vẫn là quá ít với kỳ vọng vào các cầu thủ có “mác” châu Âu ở U23 Thái Lan.

“Với hy vọng được chứng kiến ĐTQG Thái Lan vươn tầm ra châu lục, cũng như nâng tầm các cầu thủ trên các sân khấu lớn, kế hoạch bổ sung các cầu thủ mang dòng máu Thái Lan vào đội tuyển đã được thực hiện”, Siamsport nhấn mạnh. “Nó nằm trong cơ cấu phát triển giai đoạn 2020-22. Chúng ta đã rất quyết tâm với sứ mệnh săn lùng những cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài, ở cả hệ thống trẻ.

Với niềm hứng khởi khi tham dự U23 châu Á, Thái Lan đã đăng ký 9 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là người Thái. Đây là một con số đông đảo kỷ lục kể từ khi thành lập LĐBĐ Thái Lan (FAT) đến nay. Nhưng rồi, kỳ vọng đã không được đền đáp. Kế hoạch này bị phản tác dụng vì thời gian tập luyện cùng đội của số cầu thủ này rất ít. Hệ thống thi đấu khác biệt cũng khiến họ mất thời gian để điều chỉnh”.

Truyền thông Thái Lan vỡ mộng về dàn ‘lính đánh thuê’ châu Âu ảnh 2

Ben Davis có lẽ là cầu thủ Thái kiều thi đấu tốt nhất tại U23 Thái Lan

Qua đây, Siamsport cho rằng thời gian tới, những người làm bóng đá Thái Lan nên tuyển chọn kỹ hơn để sao cho lọc ra được những cầu thủ Thái kiều thực sự chất lượng, trong khi duy trì sự cân bằng giữa cầu thủ lai và cầu thủ Thái Lan 100%. Vì nếu quá thiên về lực lượng đánh thuê như vừa qua, U23 Thái Lan vô hình trung đã giới hạn cơ hội thể hiện khả năng của nhiều cầu thủ trẻ trong nước.

Siamsport viết: “Điều kiện đưa các cầu thủ nước ngoài lên ĐTQG sau này phải đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết và khắt khe hơn. Tên hồ sơ của cầu thủ có thể đến từ nước ngoài, nhưng nên nhớ là phải sinh ra ở nước nào, có nền bóng đá phát triển không? Có phong độ tốt không?

Vì một số người thi đấu ở châu Âu nhưng chất lượng không khác gì các những cầu thủ Thái Lan đang đá ở trong nước. Nếu cứ tin vào lực lượng đá ở nước ngoài, chúng ta sẽ chặn đứng cơ hội phát triển của lứa trẻ nội địa”.

MỚI - NÓNG