Hàn Quốc nói Triều Tiên sẵn sàng thử hạt nhân bất cứ lúc nào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên hiện đã sẵn sàng để thử hạt nhân bất cứ lúc nào theo chỉ thị của Chủ tịch Kim Jong-un.

Trước đó, nhiều người đồn đoán rằng Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân trong bối cảnh các công việc chuẩn bị liên quan đã hoàn tất tại bãi thử Punggye-ri phía Đông Bắc.

“Triều Tiên hiện đã sẵn sàng để thử hạt nhân bất cứ lúc nào theo chỉ thị của Chủ tịch Kim Jong-un”, một quan chức giấu tên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với các phóng viên khi được hỏi về vấn đề này.

Quan chức này nói thêm rằng Seoul và Washington đang thảo luận về các biện pháp đối phó khác nhau, bao gồm cả những biện pháp thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng vào tháng 9/2017.

Hàn Quốc nói Triều Tiên sẵn sàng thử hạt nhân bất cứ lúc nào ảnh 1

Bãi thử Punggye-ri. Ảnh: Yonhap

Ngày 13/6, trong cuộc gặp tại Washington, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế tiến hành thêm các hành động khiêu khích, bao gồm một vụ thử hạt nhân.

Các nhà ngoại giao hàng đầu cũng cho biết hành động khiêu khích của Triều Tiên sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Theo Ngoại trưởng Park, Triều Tiên “có thể đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân, và điều duy nhất còn lại bây giờ có thể là một quyết định chính trị”.

“Nếu Triều Tiên mạo hiểm thực hiện một vụ thử hạt nhân khác, tôi nghĩ rằng việc đó sẽ chỉ giúp chúng tôi tăng cường khả năng răn đe, đồng thời làm gia tăng các lệnh trừng phạt quốc tế. Nó sẽ khiến Triều Tiên bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế”, ông Park nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken cho biết phản ứng của Mỹ đối với một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có thể bao gồm “những điều chỉnh ngắn hạn và dài hạn về quân sự”. Tuy nhiên, Washington “vẫn cam kết đối thoại với Bình Nhưỡng”.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG