Triều Tiên có Bộ trưởng Ngoại giao mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà đàm phán phi hạt nhân hoá Choe Son-hui đã được bổ nhiệm làm tân Ngoại trưởng của nước này.

Quyết định trên được đưa ra trong Hội nghị toàn thể lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 đảng Lao động Triều Tiên. Kỳ họp diễn ra từ 8 đến 10/6.

Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui đã được thăng chức. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Ri Son-gwon được bổ nhiệm làm người đứng đầu Mặt trận Thống nhất của đảng, cơ quan có nhiệm vụ xử lý mối quan hệ liên Triều.

Triều Tiên có Bộ trưởng Ngoại giao mới ảnh 1

Một số hình ảnh từ kỳ họp. Ảnh: Reuters

Triều Tiên có Bộ trưởng Ngoại giao mới ảnh 2

Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi các biện pháp "tự vệ" mạnh mẽ hơn, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với một tình huống an ninh "rất nghiêm trọng”.

“Quyền tự vệ gắn liền với vấn đề bảo vệ chủ quyền, một lần nữa làm rõ nguyên tắc đấu tranh bất biến của đảng là thể hiện sức mạnh và đối đầu”, Chủ tịch Kim nói.

Việc bổ nhiệm tân ngoại trưởng diễn ra trong bối cảnh Mỹ cảnh báo rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Hôm 8/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết nước này đang theo dõi "rất chặt chẽ" khả năng Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ gặp nhau vào hôm nay, 11/6, tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG