Tìm được thi thể 4 học sinh ra sông Đồng Nai tắm bị đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 1/5, đại diện lãnh đạo xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) thông tin, đã tìm được thi thể 4 học sinh đuối nước trên sông Đồng Nai đoạn thuộc địa bàn thôn 1.

Các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm gồm: Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi); Võ Đức Trường (18 tuổi); Lê Hồng Minh (17 tuổi) và Lê Nguyên Tài (17 tuổi), đều là học sinh lớp 11 (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhóm 10 em học sinh lớp 11 của một trường trên địa bàn huyện Bù Đăng tổ chức đi chơi tại bãi cạn sông Đồng Nai, thuộc địa bàn thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.

Lúc bấy giờ, 5 học sinh rủ nhau lội ngược dòng lên hướng có nước để tắm. Tuy nhiên, cả 5 học sinh bị rơi vào vùng xoáy sâu khoảng 5m khiến cả 5 chìm vào vùng nước xoáy.

Tìm được thi thể 4 học sinh ra sông Đồng Nai tắm bị đuối nước ảnh 1

Hiện trường vụ đuối nước Ảnh: CTV

Một số người dân gần hiện trường nghe thấy tiếng kêu cứu liền nhảy xuống sông. Dù cố gắng, người dân chỉ cứu được một em học sinh lên bờ; 4 em còn lại mất tích.

Ngay sau đó, chính quyền xã Đồng Nai đã điều động các lực lượng dân quân, công an, phối hợp người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công thi thể 4 em học sinh xấu số lên bờ.

Được biết, UBND huyện Bù Đăng đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.