Tổng thư ký LHQ sắp thăm Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ muốn hai ông Putin - Zelensky gặp nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres dự kiến sẽ thăm Ukraine trong tuần tới và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 28/4, phát ngôn viên của LHQ thông báo.
Tổng thư ký LHQ sắp thăm Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ muốn hai ông Putin - Zelensky gặp nhau ảnh 1

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

Trước đó, LHQ cho biết ông Guterres “sẽ được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón” vào ngày 26/4, sau khi có cuộc làm việc và ăn trưa với ngoại trưởng Nga.

Ngày 20/4, phát ngôn viên LHQ cho biết ông Guterres đã gửi thư cho lãnh đạo Nga và Ukraine để đề nghị gặp ông Putin tại Mátxcơva và ông Zelensky tại Kiev, nhằm thảo luận về sự cấp bách phải khôi phục hoà bình.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan dự kiến sắp có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, hy vọng sẽ đưa cả hai đến gặp nhau ở Istanbul nhằm chấm dứt cuộc xung đột suốt từ ngày 24/2.

“Kết quả khá tích cực, không phải đúng như chúng tôi muốn, nhưng sẽ khá hơn. Chúng tôi không phải không có hy vọng”, ông Erdogan hôm qua phát biểu tại Istanbul sau khi nhận được câu hỏi về tiến trình đàm phán hoà bình Nga – Ukraine. “Tôi hy vọng họ nhận lời mời của chúng tôi, và chúng tôi có thể đưa họ đến gặp nhau ở Istanbul”, ông Erdogan nói.

Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí và quan hệ ngoại giao đặc biệt. Là một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thổ Nhĩ Kỳ còn tiếp giáp biên giới biển với cả Ukraine và Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Nga ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Ankara vừa cạnh tranh vừa hợp tác với Mátxcơva ở các vùng xung đột của Syria, Libya, và Nagorno-Karabakh trong những năm gần đây.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG