Nga tuyên bố mục tiêu là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và miền nam Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong giai đoạn 2 của chiến dịch, Nga có kế hoạch sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và miền nam Ukraine, báo chí Nga dẫn lời phó tư lệnh quân khu trung tâm cho biết hôm nay.
Nga tuyên bố mục tiêu là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và miền nam Ukraine ảnh 1

Một toà nhà bị hư hại nghiêm trọng ở thành phố cảng Mariupol. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Phó tư lệnh Rustam Minnekayev là một trong những phát biểu cụ thể nhất về mục tiêu của Mátxcơva ở Ukraine và gợi ý rằng Nga không định sẽ giảm bớt tấn công trong thời gian trước mắt.

Ông Minnekayev không nêu tên cụ thể, nhưng 2 thành phố lớn của Ukraine ở miền nam là Odesa và Mykolayiv vẫn nằm trong sự kiểm soát của Kiev.

Hai hãng tin InterfaxTass dẫn lời ông Minnekayev nói rằng kiểm soát hoàn toàn miền nam Ukraine sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của Nga đối với vùng ly khai Transdniestria thân Nga của Moldova. Vùng này giáp biên giới với Ukraine, khiến Kiev sợ đó có thể trở thành bệ phóng cho một đợt tấn công mới.

Đầu tháng này, Ukraine nói rằng phi trường ở vùng Transdniestria đang được chuẩn bị để tiếp nhận một máy bay và sẽ được Nga sử dụng để đưa quân vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Moldova và chính quyền Transdniestria bác bỏ thông tin này.

“Kiểm soát miền nam Ukraine là một cách nữa để nối với Transdniestria, nơi cũng có bằng chứng cho thấy cộng đồng người nói tiếng Nga đang bị đàn áp”, Tass dẫn lời ông Minnekayev phát biểu trong cuộc họp tại vùng Sverdlovsk ở miền trung nước Nga.

Ông Minnekayev cũng được dẫn lời nói rằng Nga có kế hoạch lập nên một hành lang trên bộ kết nối bán đảo Crimea với vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, những binh lính Ukraine còn lại ở thành phố Mariupol thuộc vùng Donbas vẫn tiếp tục ẩn náu trong một nhà máy thép rộng lớn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đã bị bao vây. Mariupol nằm giữa khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát và bán đảo Crimea. Chiếm được thành phố này sẽ giúp Nga tạo nên tuyến kết nối thông suốt.

Ông Minnekayev được RIA dẫn lời nói rằng thông tin trên báo chí về những bước lùi của Nga trong chiến dịch ở Ukraine là không chính xác.

“Báo chí nói nhiều về một số thất bại của lực lượng Nga. Nhưng thực tế không phải như vậy. Trong những ngày đầu tiên, chiến thuật của các đơn vị Ukraine được thiết kế để khiến các nhóm quân Nga rơi vào thế bị phục kích và hứng tổn thất”, RIA dẫn lời ông Minnekayev.

“Nhưng các lực lượng vũ trang Nga rất nhanh chóng thích nghi với điều đó và thay đổi chiến thuật”, ông Minnekayev khẳng định.

Theo RIA, ông Minnekayev còn nói rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và hình thức khác nhằm vào quân Ukraine sẽ giúp Nga gây tổn thất nghiêm trọng nhưng không mất nhiều người.

Theo Reuters, RIA, Interfax
MỚI - NÓNG