Lạng Sơn: Liên tiếp ngăn chặn 2 vụ vận chuyển số lượng lớn Kit test nhanh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp, một số đối tượng đã tham gia buôn bán, vận chuyển vật tư y tế không hợp pháp tại khu vực biên giới và nội địa tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 3/3, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phát hiện một điểm tập kết hàng hóa tại khu vực cổng sau Bến xe Phía Bắc Lạng Sơn, thuộc Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm tra, có 3 thùng carton cỡ lớn, chứa 1.200 bộ kit test nhanh COVID-19. Toàn bộ lô hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các loại giấy tờ liên quan để lưu hành trên thị trường. Chủ hàng là Vũ Đức Tuấn (SN 1985), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn khai nhận đã mua số hàng trên từ một đối tượng lạ mặt, đang trên đường tìm cách tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lạng Sơn: Liên tiếp ngăn chặn 2 vụ vận chuyển số lượng lớn Kit test nhanh COVID-19 ảnh 1

Lợi dụng rừng núi biên giới, đối tượng Nhân (giữa) cùng toán người vận chuyển trái phép 7.500 bộ kit test nhanh COVID-19 không giấy tờ hợp lệ -Ảnh: Vi Toàn

Lạng Sơn: Liên tiếp ngăn chặn 2 vụ vận chuyển số lượng lớn Kit test nhanh COVID-19 ảnh 2

Ngày 3/3, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn tiếp tục bắt giữ thêm một vụ vận chuyển vật tư y tế bất hợp pháp -Ảnh: Bình Nguyên

Trước đó, ngày 2/3 tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phát hiện một tốp người đang vận chuyển hàng hóa về hướng chợ Tân Thanh có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra.

Thấy lực lượng chống buôn lậu, các đối tượng đã chạy trốn vào khu rừng, bỏ lại số hàng nói trên. Tổ công tác Biên phòng đã truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng là Dương Thị Nhân (SN 1986), trú tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn và 15 thùng hàng bên trong có chứa 7.500 bộ kit test nhanh COVID-19, trị giá ước tính khoảng 300 triệu đồng. Đối tượng Nhân khai vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể, để lấy tiền công 300 nghìn đồng/thùng hàng.

Hiện hai vụ việc kể trên đang được các cơ quan chức năng Lạng Sơn điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG