Mỹ yêu cầu Nga minh bạch về các cuộc tập trận gần Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu muốn đạt được thoả thuận an ninh với Mỹ thì Nga nên dừng các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Ukraine, hoặc cung cấp thông tin chi tiết về việc điều động binh sĩ của nước này.

Tuyên bố trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đưa ra vài giờ sau khi Nga thông báo về các cuộc tập trận mới ở vùng Voronezh, Belgorod, Bryansk và Smolensk (biên giới phía Tây Nam gần Belarus và Ukraine). Tham gia tập trận có 3.000 binh sĩ và khoảng 300 phương tiện, khí tài quân sự.

Theo ông Price, Nga nếu muốn giảm căng thẳng cần phải đưa quân trở lại doanh trại, giải thích về mục đích của các cuộc diễn tập giáp biên giới với Ukraine hoặc nhanh chóng kết thúc tập trận quân sự, vận chuyển vũ khí hạng nặng trở về kho.

Chiều 12/1 (giờ Việt Nam), cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Nga - NATO trong vòng 2 năm đã khai mạc tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu cùng ngày, Jens Stoltenberg - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi cuộc họp với Nga là cơ hội kịp thời để đàm phán vào “thời điểm sống còn” với an ninh châu Âu.

"Khi căng thẳng lên cao, quan trọng là chúng ta có thể ngồi xuống và thảo luận với nhau về các mối quan tâm của mình", ông Stoltenberg nói.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch về các cuộc tập trận gần Ukraine ảnh 1

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định các cuộc tập trận ở Nga không liên quan đến cuộc tham vấn đang diễn ra với NATO.

“Hai việc này không liên quan. Tôi nhắc lại một lần nữa, đó là binh sĩ Nga hoạt động trên lãnh thổ Nga. Việc xây dựng quân đội và huấn luyện quân sự đang và sẽ tiếp tục diễn ra. Đây là điểm chung của bất kỳ lực lượng vũ trang nào”, ông Peskov nói với phóng viên.

Được hỏi về khả năng Phần Lan gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu, ông Peskov cho biết Nga đang lo ngại về sự bành trướng của NATO.

“Tất nhiên, bất cứ động thái mở rộng nào của NATO đều khiến Nga lo ngại. NATO không phải là một tổ chức phát triển, mà là một công cụ đối đầu. Đây là một thực tế. Do đó sự mở rộng của NATO là mối đe doạ đối với chúng tôi”, ông Peskov nói.

Tháng trước, Nga công bố hai dự thảo đề xuất an ninh gửi Mỹ và NATO. Trong đó, Mátxcơva kêu gọi NATO cam kết không mở rộng thêm về phía Đông, không chấp thuận nguyện vọng gia nhập khối của Ukraine, và sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự chung nào ở Ukraine cũng như các quốc gia Đông Âu, Trung Á khác.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG