Messi Thái vượt mặt Công Vinh trong cuộc đua 'Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu tiền đạo Lê Công Vinh là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu "Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup".
Messi Thái vượt mặt Công Vinh trong cuộc đua 'Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup' ảnh 1

BTC AFF Cup vừa tổ chức cuộc bình chọn cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup. Việt Nam có một đại diện góp mặt là cựu tiền đạo Lê Công Vinh.

"Công Vinh được coi là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam. Thành tích cũng như những khoảnh khắc anh ấy tạo ra là thực sự ngoạn mục", AFF nhận xét về Công Vinh.

Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã ghi 15 bàn thắng tại các kỳ AFF Cup và là người có số bàn thắng nhiều thứ ba trong lịch sử. Đáng chú ý, Công Vinh từng lập hat-trick vào lưới các đối thủ như Campuchia và Lào ở AFF Cup 2004 và 2007.

Năm 2008, Công Vinh là người đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi. Sau đó, tới trận lượt về, cựu danh thủ này đã ghi bàn thắng "đáng nhớ nhất trong sự nghiệp" với cú đánh đầu vào lưới Thái Lan, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup. Trận chung kết năm ấy vẫn được xem là kịch tính nhất trong lịch sử AFF Cup.

Trong danh sách ứng viên của giải thưởng "Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup", Thái Lan có 2 cầu thủ là Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda. Các gương mặt còn lại là Noh Alam Shah (Singapore), Safiq Rahim (Malaysia) và Bambang Pamungkas (Indonesia).

Trong đó, hai cầu thủ Thái Lan vẫn còn đang thi đấu là Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda. "Messi Thái" đã cùng với Thái Lan giành 3 chức vô địch AFF Cup vào các năm 2014, 2016 và 2020 và cũng 3 lần trở thành Cầu thủ hay nhất giải. Còn Teerasil Dangda đã có 2 chức vô địch vào các năm 2016 và 2020.

Hiện tại, "Messi Thái" đang dẫn đầu cuộc bình chọn với 24.060 phiếu bầu (45,35%), theo sau là Dangda 8.449 phiếu (15,92%). Công Vinh xếp cuối chỉ với 3.402 phiếu (6,41%).

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.