Mỹ: Mẹ nhốt con mắc COVID-19 vào cốp xe vì sợ lây virus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát bang Texas (Mỹ) đã quyết định bắt giữ một người phụ nữ bị cáo buộc nhốt con trai mắc COVID-19 vào cốp xe vì sợ lây virus.

Theo RT, người phụ nữ nói trên là Sarah Beam (42 tuổi), giáo viên dạy tiếng Anh ở Houston (bang Texas, Mỹ).

Hôm 3/1, Bevin Gordon - một quan chức y tế địa phương nhìn thấy Beam lái xe đến địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại sân vận động Pridgeon, và mở khoá cốp xe để con trai 13 tuổi chui ra ngoài.

Khi Gordon đến hỏi chuyện, Beam biện minh rằng cô nhốt con trai trong xe để hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19. Trước đó bé trai này đã có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng Beam vẫn đưa con đi xét nghiệm để khẳng định chắc chắn.

Sau khi bị phát hiện, Beam lập tức chuyển con trai lên ghế sau xe hơi. Nhưng hành động trước đó của cô đã bị ghi lại bằng camera an ninh.

Beam bị cáo buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em, và hiện đang tạm thời nghỉ việc.

Theo RT, Fox News
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.