Nghịch lý: Số ca nhiễm Omicron tăng vọt ở bang có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nước Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bremen là bang có tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 cao nhất nước Đức. Tuy nhiên, bang này đã trở thành nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Theo Viện Robert Koch (RKI), tỷ lệ mắc COVID-19 trung bình trong 7 ngày ở Bremen là 800 ca/100.000 dân (tính đến ngày 6/1), cao nhất trong số các bang ở Đức và gấp hơn 2 lần so với tỷ lệ trung bình trên cả nước là 303 ca/100.000 dân.

Hajo Zeeb - chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Phòng ngừa Dịch tễ học Leibniz, nhận định: “Tôi cho rằng Bremen chỉ đi trước một chút so với các bang khác. Những bang còn lại ở Đức có thể cũng sẽ ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm tương tự Bremen trong vài ngày tới".

Nghịch lý: Số ca nhiễm Omicron tăng vọt ở bang có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nước Đức ảnh 1

Đức đang trải qua làn sóng dịch mới gây nên bởi biến thể Omicron. Ảnh: Reuters

Bang Bremen nằm ở phía Bắc nước Đức, gần Hà Lan và Đan Mạch, nơi Omicron đã trở thành biến thể thống trị. Đó có thể là một trong những lý do khiến tỷ lệ lây nhiễm ở Bremen cao hơn so với các vùng khác của Đức.

Tỷ lệ số ca nhiễm Omicron hiện chiếm khoảng 85% tổng số ca bệnh ở Bremen, cao hơn gấp đôi so với con số 44% trên cả nước, theo dữ liệu từ RKI.

Ngoài ra, việc Bremen sớm thành công trong chiến dịch tiêm chủng cũng có thể là lí do khiến số ca bệnh ở bang này tăng nhanh. “Vì họ tiêm sớm nên khoảng cách giữa liều vắc xin cơ bản và tăng cường khá xa nhau”, ông Zeeb nhận định. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng bảo vệ của 2 liều vắc xin sẽ giảm dần trong vài tháng, và tăng trở lại sau khi tiêm liều tăng cường.

Gần 84% dân số Bremen đã được tiêm đủ liều vắc xin, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 72% trên toàn quốc. Khoảng 44% dân số bang này đã được tiêm nhắc lại, cao hơn so với tỷ lệ trung bình trên toàn nước Đức là 42%.

Bremen là bang nhỏ nhất trong số 16 bang của Đức, với dân số chưa đến 700.000 người.

Lukas Fuhrmann, người phát ngôn cơ quan y tế bang Bremen cho biết dù tỷ lệ số ca bệnh đang gia tăng nhưng các bệnh viện ở bang này vẫn chưa rơi vào tình trạng quá tải như 3 đợt dịch đầu tiên, vì những bệnh nhân nhiễm biến thể mới có các triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, các bác sĩ dự đoán tình hình có thể sớm trở nên tồi tệ hơn, vì các đơn vị chăm sóc ở bang này hiện đã bắt đầu có đông bệnh nhân bị viêm phổi. Tỷ lệ nhập viện trung bình trong 7 ngày qua ở Bremen là 13,6 ca/100.000 dân, gấp 3 lần tỷ lệ của toàn nước Đức là khoảng 3 ca/100.000 dân.

Cuối ngày 7/1, các quan chức Chính phủ Đức đã nhóm họp để thảo luận về cách ứng phó với biến thể Omicron, cụ thể là quy định rút ngắn thời gian tự cách ly vì lo ngại việc gia tăng số người phải cách ly sẽ khiến nhiều cơ quan rơi vào cảnh thiếu nhân lực.

Trước đó một ngày, Chính phủ Đức thông báo sẽ siết quy định về vắc xin, buộc người đến nhà hàng hoặc tham gia các sự kiện văn hoá phải chứng minh đã tiêm đủ liều vắc xin, đồng thời xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giấy chứng nhận tiêm mũi tăng cường.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG