Vì sao Bùi Tấn Trường mất suất vào tay Nguyên Mạnh?

0:00 / 0:00
0:00
Bùi Tấn Trường đã phải dự bị 2 trận ở AFF Cup 2020. (ảnh Hữu Phạm)
Bùi Tấn Trường đã phải dự bị 2 trận ở AFF Cup 2020. (ảnh Hữu Phạm)
TPO - Nếu duy trì phong độ ổn định như hiện tại, Trần Nguyên Mạnh hoàn toàn có thể đẩy “đàn anh” Bùi Tấn Trường lên ghế dự bị dài hạn ở AFF Cup 2020.

Hai trận liên tiếp tại AFF Cup 2020 trước Lào và Malaysia, HLV Park Hang-seo để Bùi Tấn Trường dự bị. Bắt chính của đội tuyển Việt Nam là thủ môn xứ Nghệ Trần Nguyên Mạnh. Trận đấu với Malaysia cho thấy Nguyên Mạnh đã được ông Park xem là lựa chọn số 1, bởi đây là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam.

Điều này cũng dẫn tới một suy luận khác: Bùi Tấn Trường có thể phải ngồi dự bị dài hạn thay vì luôn là lựa chọn hàng đầu khi vắng Đặng Văn Lâm. Sự vắng mặt của Bùi Tấn Trường 2 trận liên tiếp đặt ra những hoài nghi bởi trước đó, anh vướng sự cố livestream trên tik-tok, để HLV Park Hang-seo phải nhắc nhở. Trước đó ông Park từng lưu ý Tấn Trường khi anh livestream trên facebook khi cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu xong các trận đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vì sao Bùi Tấn Trường mất suất vào tay Nguyên Mạnh? ảnh 1

Nguyên Mạnh từng là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam cho tới chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Indonesia ở AFF Cup 2016.

Tuy nhiên trả lời báo chí sau trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang-seo cho biết Nguyên Mạnh thi đấu an toàn khi gặp Lào. Ông đã tham khảo HLV thủ môn và sau đó quyết định tiếp tục sử dụng anh cho trận đấu với Malaysia. Xét về góc độ chuyên môn thuần tuý, lựa chọn của HLV Park Hang-seo không phải không có cơ sở.

Nguyên Mạnh từng là thủ môn chính của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Sau chiếc thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về với Indonesia, Nguyên Mạnh không được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam một thời gian dài. Về chuyên môn, thủ thành gốc Nghệ có năng lực tốt. Tuổi đời của Nguyên Mạnh (1991) lại trẻ hơn nhiều so với Bùi Tấn Trường đã bước qua 36.

Trừ trường hợp bất đắc dĩ, hiếm HLV nào lại thích xáo trộn hàng thủ, đặc biệt vị trí thủ môn. Vòng loại cuối World Cup 2022 có lẽ là ngoại lệ bởi thực tế, cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường này là rất thấp. HLV Park Hang-seo vì vậy có thể thực hiện xoay tua khi cần thiết để tạo cơ hội cho các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm.

Đối với AFF Cup 2020 khi phải ưu tiên sự ổn định, nếu Nguyên Mạnh tiếp tục chơi tốt thì khả năng Tấn Trường phải tiếp tục dự bị là hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì sao Bùi Tấn Trường mất suất vào tay Nguyên Mạnh? ảnh 2
MỚI - NÓNG