Thủ môn Bùi Tấn Trường mong muốn CĐV Việt Nam tin tưởng

0:00 / 0:00
0:00
Bùi Tấn Trường từng là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. (ảnh Hữu Phạm)
Bùi Tấn Trường từng là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. (ảnh Hữu Phạm)
TPO - Bùi Tấn Trường đang được xem là ứng viên số 1 cho vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam sau khi thủ môn Đặng Văn Lâm không được HLV Park Hang Seo triệu tập vì lý do COVID-19.

Văn Lâm từng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên phút cuối, ông Park và BHL đội tuyển Việt Nam quyết định không triệu tập anh do 1 ca COVID-19 tại Cerezo Osaka. Vắng Văn Lâm, Bùi Tấn Trường được xem là phương án đầu tiên của đội tuyển Việt Nam nhờ năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, cũng có không ít người lo ngại về những sự cố của anh trong quá khứ. “Nói trước thì không hay. Tuy nhiên, người hâm mộ hãy xem tôi thể hiện và hãy tin vào tôi. Tôi sẽ cố gắng để được mọi người tin tưởng”-Tấn Trường chia sẻ.

Thủ môn Bùi Tấn Trường mong muốn CĐV Việt Nam tin tưởng ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam đang nhiều cơ hội giành vé ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (ảnh Hữu Phạm)

Theo Bùi Tấn Trường, dù vắng Đặng Văn Lâm hay không, anh cũng sẽ nỗ lực hết khả năng. “Có Lâm hay không tôi cũng cố gắng hết mình. Chưa chắc Văn Lâm sang đây đã bắt chính, phải có cạnh tranh”-Tấn Trường nói. Thủ thành CLB Hà Nội cũng cho biết thêm, tinh thần anh và các đồng đội đang rất tốt. Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia ngày 7/6 tới.

Theo lịch, sau trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

MỚI - NÓNG