Cay cú vì bàn thắng bị từ chối, CĐV Brazil phá luôn phòng VAR

0:00 / 0:00
0:00
CĐV Gremio xông vào đường hầm đập phá sau trận thua và đối diện nguy cơ rớt hạng của đội chủ nhà
CĐV Gremio xông vào đường hầm đập phá sau trận thua và đối diện nguy cơ rớt hạng của đội chủ nhà
TPO - Các cầu thủ Gremio đã buộc phải trú ẩn trong đường hầm và phòng thay đồ ở trận đấu hôm qua sau khi người hâm mộ quá khích của họ xông vào sân và đập phá khu vực dành cho VAR.

Đây là sự cố diễn ra ở trận thua 1-3 của Gremio trước Palmeiras thuộc giải VĐQG Brazil. Phút 86, tỷ số đang là 1-2 và chủ nhà Gremio bị dẫn. Lúc này, Elias đã làm tung lưới gỡ hoà 2-2. Trong bối cảnh sắp rớt hạng, 1 điểm với Gremio là rất quý giá. Và hàng ngàn người hâm mộ trên sân Arena do Gremio sướng phát điên.

Thế nhưng trọng tài xem VAR và từ chối pha ghi bàn này vì lỗi việt vị. Những phút cuối, Gremio nỗ lực tấn công nhưng không thành, họ để thủng lưới thêm ở phút 90+4 sau khi Breno Lopes ấn định chiến thắng cho đội khách, đẩy Gremio đối mặt với cú sốc xuống hạng.

Cay cú vì bàn thắng bị từ chối, CĐV Brazil phá luôn phòng VAR ảnh 1

Các fan Gremio tấn công lại lực lượng an ninh

Quá bực tức với quyết định bất lợi, rất nhiều fan Gremio đã xâm nhập hàng rào an ninh, lao xuống sân và trút giận lên VAR. Họ phá vỡ hệ thống VAR cùng với thiết bị của nhiếp ảnh gia trên sân. Lực lượng an ninh can thiệp kịp thời và họ phải dùng hơi cay, dùi cui để trấn át những người quá khích.

Các cầu thủ Gremio cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ. Họ buộc phải trú ẩn trong đường hầm và phòng thay đồ. Theo báo chí địa phương, Gremio nhiều khả năng sẽ bị cấm khán giả tới sân trong 10 trận tới, đồng thời thiệt hại lên tới hàng chục triệu USD bao gồm tiền phạt.

Và thiệt hại sẽ còn tăng cao hơn nữa một khi Gremio rớt hạng. Lúc này, họ kém nhóm an toàn 7 điểm, song may mắn là còn 2 trận chưa đá. Cơ hội vẫn còn với đội bóng của Douglas Costa và Rafinha, hai cựu thành viên Bayern. Nhưng với bất lợi không có khán giả nhà, chắc chắn hành trình trụ hạng của họ sẽ thêm phần gian nan.

MỚI - NÓNG