HLV Kiatisuk chúc mừng U23 Thái Lan có vé dự VCK châu Á

0:00 / 0:00
0:00
HLV Kiatisuk chúc mừng U23 Thái Lan có vé dự VCK châu Á
TPO - Sau khi biết U23 Thái Lan lách qua cửa hẹp để giành vé vào VCK U23 châu Á tổ chức tại Uzbekistan vào năm sau, HLV "Zico" Kiatisuk Senamuang đã đăng đàn chúc mừng.

Vị HLV của Hoàng Anh Gia Lai đăng một bức ảnh của 2 đồng đội cũ là Worawut Srimaka và Choktawee Phromrat với chú thích rằng "Trạm dừng tiếp theo... Uzbekistan". Đã có rất nhiều người hâm mộ bình luận và chia vui với bóng đá Thái Lan và cựu tiền đạo 48 tuổi này.

Nếu như Worawut và Choktawee, những người từng cùng Kiatisuk chinh phục Đông Nam Á, đang “chập chững” trên hành trình dẫn dắt U23 Thái Lan và mới gặt hái được những thành công bước đầu thì Kiatisuk đã có quá nhiều vinh quang cùng lứa trẻ của bóng đá nước nhà.

Ông dẫn dắt U23 Thái Lan từ 2013 đến 2016. Trong thời gian này, Kiatisuk từng giúp đội giành HCV bóng đá SEA Games 2013. Sau đó là dấu ấn lớn khi đưa U23 Thái Lan vào đến bán kết Asian Games 2014 và kết thúc giải ở vị trí thứ 4.

HLV Kiatisuk chúc mừng U23 Thái Lan có vé dự VCK châu Á ảnh 1

Lời chúc mừng được Kiatisuk gửi qua mạng xã hội

Trong triều đại 3 năm của mình, Kiatisuk còn giúp U23 Thái Lan có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào VCK U23 châu Á ở giải năm 2016 tại Qatar. Chính nhà cầm quân này là người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho bóng đá trẻ xứ Chùa vàng ở đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, nếu như Việt Nam, đội cũng có lần đầu tiên dự U23 châu Á vào năm 2016, từng lọt vào chung kết giải đấu thì thành tích tốt nhất của Thái Lan chỉ là lọt qua vòng bảng ở kỳ tổ chức vào năm 2020, khi họ là chủ nhà.

Năm nay, may mắn đã song hành cùng Thái Lan khi Lào thắng trận cuối, qua đó trao tấm vé đi tiếp cho họ. Chính bà trưởng đoàn các đội tuyển của Thái Lan là "Madam Pang" đã thừa nhận điều này.

HLV Kiatisuk chúc mừng U23 Thái Lan có vé dự VCK châu Á ảnh 2

Bà nói: "Vào đến vòng chung kết thì phải coi là may mắn cho Thái Lan. Nghiêm túc mà nói, sau trận đấu với Malaysia, tôi nghĩ mình không thể qua vòng loại được.

Bởi vì tôi đã có kinh nghiệm từ bóng đá nữ, những người phải dựa vào các đội khác thì khó có kết quả tốt. Vì vậy, tôi không thích những tình huống phải đi tiếp nhờ các đội khác. Nhưng may sao lần này, kết quả đã chiều lòng chúng tôi”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.