Đứt chuỗi bất bại sân nhà, HLV Mourinho 'chạy trốn' truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
Đứt chuỗi bất bại sân nhà, HLV Mourinho 'chạy trốn' truyền thông
TPO - HLV Jose Mourinho từ chối nghĩa vụ truyền thông sau thất bại trước Milan trong khuôn khổ Serie A vì sợ bị phạt.

Zlatan Ibrahimovic của AC Milan là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Tiền đạo này mở tỷ số cho Rossoneri từ một pha sút phạt trực tiếp xuyên hàng rào và mang về quả penalty để Franck Kessie thực hiện thành công. Roma có cơ hội vùng lên sau khi hậu vệ Milan Theo Hernandez bị truất quyền thi đấu nhưng họ chỉ có thể tìm được một bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Stephan El Shaarawy.

Đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà tại Serie A trong sự nghiệp của Mourinho sau 43 trận bất bại và cũng là trận thua sân nhà đầu tiên của Roma kể từ tháng 3 năm 2021. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho tránh đề cập đến công tác trọng tài và không trả lời câu hỏi của các phóng viên.

“Chúc mừng Milan thắng trận. Tôi không muốn nói bất kỳ điều gì vì sợ bị cấm chỉ đạo ở trận sau lắm. Tôi tức giận vì các CĐV Roma không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Các cầu thủ thì luôn tôn trọng người hâm mộ nhưng có một số khác thì không. Tôi đang nỗ lực và không chờ đợi trọng tài ban ơn”, Mourinho cho biết.

Mourinho không hài lòng với những quyết định của trọng tài Fabio Maresca, người đã cho Milan hưởng quả phạt đền trong hiệp hai vì cho rằng Roger Ibanez đã phạm lỗi với Zlatan Ibrahimovic. Theo lời khuyên của trợ lý trọng tài video (VAR), Maresca đã xem lại tình huống nhưng vẫn giữ nguyên quyết định.

Trong khi đó, HLV Milan, Stefano Pioli, đã ca ngợi lòng dũng cảm của đội bóng.

“Chúng tôi đã chơi với tính cách, với ý tưởng và cách tiếp cận của riêng mình. Roma là một đội bóng chất lượng nhưng chúng tôi đã thi đấu rất tốt và luôn cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Cả đội đang có phong độ tốt và chúng ta cần phải giữ vững điều này, tôi rất hạnh phúc”, ông cho biết.

MỚI - NÓNG