Ban lãnh đạo Tottenham họp khẩn, tương lai HLV Nuno Santo như ‘chỉ mành treo chuông’

0:00 / 0:00
0:00
HLV Nuno Santo đang đứng trước nguy cơ bị Tottenham sa thải sau chuỗi phong độ kém cỏi thời gian qua. Ảnh: Getty
HLV Nuno Santo đang đứng trước nguy cơ bị Tottenham sa thải sau chuỗi phong độ kém cỏi thời gian qua. Ảnh: Getty
TPO - Tương lai của HLV Nuno Espírito Santo đang bị đặt dấu hỏi lớn khi Chủ tịch Tottenham Daniel Levy cùng Giám đốc Điều hành Fabio Paratici đã tổ chức những cuộc họp khẩn sau trận thua 0 - 3 ngay trên sân nhà trước Manchester United tại vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Mặc dù mới bổ nhiệm HLV Nuno Santo với bản hợp đồng có thời hạn hai năm hồi đầu mùa giải, nhưng ông Levy và Paratici được cho là đang cân nhắc khả năng sa thải vị cựu HLV Wolves trong bối cảnh Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng đấu.

Trong trường hợp ban lãnh đạo Tottenham quyết định “trảm tướng” thì những ứng cử viên tiềm năng nhất được dự đoán sẽ thay thế ông Santo bao gồm HLV đương nhiệm của Porto, Sérgio Conceição, và cựu HLV AS Roma Paulo Fonseca, người từng được chính đội bóng này liên hệ trước khi mùa giải 2021 - 2022 khởi tranh.

Bên cạnh ông Fonseca, Tottenham cũng từng thất bại trong việc liên hệ với những vị chiến lược gia có tiếng khác như Gennaro Gattuso hay đặc biệt là HLV Antonio Conte. Cuối cùng HLV Nuno Santo là người được chọn để ngồi vào “chiếc ghế nóng”.

Mặc dù có khởi đầu tương đối ấn tượng khi toàn thắng trong 3 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, tuy nhiên sau đó Tottenham dưới sự dẫn dắt của ông Santo đã thi đấu bết bát khi chỉ có thêm 2 chiến thắng trong 7 vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó hàng công với bộ đôi từng “làm mưa làm gió” mùa giải trước là Harry Kane và Son Heung-min mới chỉ ghi được 9 bàn kể từ đầu mùa.

Ở đấu trường Europa Conference League, Tottenham cũng thi đấu thất vọng khi mới chỉ có 4 điểm và hiện đứng thứ 3 trong bảng đấu sau giai đoạn lượt đi, xếp dưới hai cái tên bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Rennes (Pháp) và Vitesse (Hà Lan).

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Premier League đã ghi nhận hai HLV bị mất việc là HLV Xisco Munoz (Watford) và mới đây nhất là HLV Steve Bruce của Newcastle.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG