MU thắng đậm, HLV Solskjaer vẫn ám ảnh điều này

0:00 / 0:00
0:00
MU thắng đậm, HLV Solskjaer vẫn ám ảnh điều này
TPO - HLV Solskjaer không tỏ ra quá vui mừng sau trận thắng Tottenham, dù 3 điểm có được trong trận đấu này đồng nghĩa với việc áp lực đè lên vai chiến lược gia người Na Uy đã giảm đi đáng kể.

MU đã trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt với điểm nhấn là siêu sao Ronaldo trong trận đấu trên sân của Tottenham, vòng 10 Ngoại hạng Anh. Phút 39, siêu tiền đạo 36 tuổi bắt vô lê ở một góc rất hẹp nhưng cú sút vẫn đủ đánh bại Lloris, mở tỷ số cho MU. Trong hiệp 2, Ronaldo tiếp tục kiến tạo cho Cavani ghi bàn. Bàn thắng còn lại do công của Rashford.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer của MU vẫn ám ảnh vì trận thua kinh hoàng trước Liverpool.

"Tất nhiên là không thể quên thất bại đó. Điều này đã được ghi vào lịch sử, một trong những ngày đen tối nhất đội bóng này. Một vết đen trong hồ sơ của chúng tôi.

Nhưng bóng đá luôn tiến về phía trước. Kinh nghiệm của Edinson Cavani và Cristiano rất nhiều, chúng tôi cần điều đó. Tuần vừa qua thật sự rất khó khăn với tất cả cầu thủ, họ bế tắc. Kinh nghiệm là thứ rất quan trọng trong những tình huống như thế này", HLV Solskjaer cho biết.

Chiến lược gia người Na Uy tỏ ra hài lòng về hàng thủ của MU trong trận đấu này: "Tất nhiên khi bạn ra sân giành chiến thắng 3-0 và David de Gea không có một pha cứu thua nào - điều đó thật dễ chịu. Chúng tôi đã rất nỗ lực trong tuần qua. Raphael Varane là một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy đọc trận đấu tốt, kinh nghiệm và nhanh nhẹn. Một sự trở lại rất đúng lúc".

Tiền đạo Rashford cũng ủng hộ ông thầy sau trận đấu.

"Chơi cho MU luôn có áp lực và bạn phải tìm cách thích nghi. Đội bóng này luôn vượt qua những thời khắc khó khăn. Tôi nghĩ Solskjaer đã có những bước chuẩn bị rất tốt. Tất cả chúng tôi đều phải tuân theo những gì mà huấn luyện viên yêu cầu. Hôm nay điều đó đã giúp chúng tôi giành trọn 3 điểm. Miễn là chúng tôi tiếp tục cố gắng thì sẽ có được kết quả tốt vào cuối mùa giải", cầu thủ này nói.

MỚI - NÓNG