Không phải Messi, đây mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo góc nhìn của Jorginho

0:00 / 0:00
0:00
Không phải Messi, đây mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo góc nhìn của Jorginho
TPO - Ngôi sao Jorginho của Chelsea tiết lộ anh sẽ không bỏ phiếu bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng cho Lionel Messi nếu có cơ hội.

Jorginho là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2021. Tiền vệ người Italia đã có một năm 2021 tuyệt vời, với danh hiệu Champions League cùng Chelsea và chức vô địch Euro 2020 trong màu áo 'Thiên Thanh'. Anh là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất Euro 2020 với khả năng kiểm soát tuyến giữa ấn tượng.

Tuy nhiên, Jorginho thừa nhận anh không mong đợi nhận được nhiều phiếu bầu Quả bóng vàng 2021. Tiền vệ này cho rằng hiện tại có một người xứng đáng với danh hiệu này, không phải Messi.

“Ngoài tôi ra chắc không ai muốn bầu cho tôi đâu. Nếu có cơ hội, tôi tin rằng tôi sẽ bỏ phiếu cho Kevin De Bruyne vì tất cả những gì anh ấy đang làm và thứ bóng đá đẹp mà anh ấy đã thể hiện trong những năm gần đây. Với những ai thích bóng đá, thật tuyệt khi được xem cậu ấy thi đấu vì De Bruyne hiểu bóng đá và có trí thông minh vượt trội”, Jorginho.

Kevin De Bruyne là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay nhưng anh lại không có duyên với những danh hiệu lớn. Man City của De Bruyne thất bại trong trận chung kết Champions League trước Chelsea của Jorginho, trận đấu mà De Bruyne gặp chấn thương. Đội tuyển Bỉ của anh cũng thất bại trước Italia ở Euro 2020.

Trước đó Daily Mail đưa tin, một bức ảnh “chụp trộm” kết quả bình chọn Quả bóng vàng 2021 của tạp chí France Football, đang được công bố rộng rãi. Trong đó chỉ ra rằng Lionel Messi chỉ về thứ 2 ở cuộc đua này.

Theo đó, người nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm nay là Robert Lewandowski. Tiền đạo của Bayern được chấm 627 điểm, hơn người thứ ba Karim Benzema 101 điểm. Lionel Messi, ứng viên nặng ký nhất cho Quả bóng vàng 2021, chỉ về thứ 2. Đây là kết quả khá bất ngờ bởi so về danh hiệu lẫn sự toàn năng ở CLB lẫn ĐTQG thì Messi vẫn nhỉnh hơn Lewandowski.

Cũng trong bài phỏng vấn, Jorginho đã chia sẻ về những ngày tháng khó khăn khi bắt đầu chuyển sang thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh đã nhận được sự công nhận rất lớn ở giải đấu khắc nghiệt này.

“Tôi luôn cố gắng chơi theo cách của mình ở Ngoại hạng Anh chứ không sa đà vào cuộc đua thể lực. Tôi có phong cách riêng mình và sẽ không thay đổi theo giải đấu, mà chỉ tìm cách thích nghi để hiệu quả hơn”, anh nói.

MỚI - NÓNG