Ibrahimovic khen Messi sáng suốt khi tháo chạy khỏi Barca

0:00 / 0:00
0:00
Ibrahimovic khen Messi sáng suốt khi tháo chạy khỏi Barca
TPO - Đang xuất hiện nhiều hoài nghi về quyết định chia tay Barca của Lionel Messi bởi từ ngày anh rời đi, cả hai đều lận đận. Barca sa sút thảm hại còn Messi cũng dần đánh mất mình. Nhưng theo Zlatan Ibrahimovic, việc ra đi vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất của tiền đạo 34 tuổi này.

Lionel Messi đang trải qua chuỗi trận kém cỏi dưới màu áo PSG, đặc biệt là ở Ligue 1, khi anh không ghi bàn nào trong 5 trận đã đấu ở Ligue 1 mùa này. Thậm chí Messi cũng chưa có pha kiến tạo nào và trong thời gian anh xuất hiện trên sân thì hàng công PSG lại thiếu hiệu quả thấy rõ.

Trận thắng Lille mới nhất, 2 bàn thắng của PSG được ghi khi Messi đã rời sân. Trước đó nữa là các trận hoà Marseille 0-0 và thua Rennes 0-2. Khi PSG thắng Angers, Montpellier, Clermont, siêu sao 34 tuổi lại vắng mặt.

Lần duy nhất đội bóng thành Paris ghi bàn lúc Messi còn trên sân là trận thắng Lyon 2-1, khi Neymar thực hiện quả penalty gỡ hoà 1-1. Sau đó Messi rời sân trong bực bội và trước thời điểm hết trận, PSG có bàn ấn định thắng lợi 2-1.

Nói vậy để thấy không chỉ không ghi bàn, dường như Messi còn đang kìm hãm hàng công PSG. Ít nhất điều này đúng ở Ligue 1. Trong khi đó, Barca cũng tấn công rất tệ. Họ có 16 bàn sau 11 trận tại La Liga mùa này. Dưới triều đại của Messi, không mùa nào Barca ghi bàn kém như thế sau 11 trận đầu mùa.

Ibrahimovic khen Messi sáng suốt khi tháo chạy khỏi Barca ảnh 1

Rời bỏ Barca, Messi đến để thế chỗ vai trò đầu tàu của Ibra tại PSG

Rõ ràng, Barca và Messi đang gặp nhiều vấn đề sau khi "chia đôi nẻo đường". Nhưng theo Zlatan Ibrahimovic, ngay cả có như vậy thì Messi vẫn luôn đúng khi rời Barca để sang PSG.

Nhận xét về lựa chọn của người đàn em, đồng đội cũ, Ibra nói trên Telefoot: "Sau một thời gian dài cống hiến cho Barca, những gì Messi đang làm là để chứng tỏ cậu ấy vẫn còn khát khao chơi bóng, khát khao chinh phục vinh quang.

Cậu ấy gia nhập PSG bởi đây là đội bóng rất có tham vọng. Còn Barca, giờ đây họ có còn là một CLB không ư, không đâu. Thời của tôi còn vậy, chứ bây giờ họ đã chẳng còn là một tập thể nữa rồi".

Trước Ibra, giám đốc thể thao Leonardo của PSG thì bày tỏ sự thông cảm Messi. Ông nói: "Messi đã đến nhưng với những câu chuyện về thời gian phải thi đấu quốc tế, có thể nói anh ấy đã dành hai tháng đầu tiên ở đội tuyển quốc gia nhiều hơn là ở Paris. Khi bạn đi lại quá nhiều, sẽ có một sự khó chịu về cơ bắp. Điều đó cũng tương tự đối với Neymar".

MỚI - NÓNG